Phó Thủ tướng: Quy hoạch tạo ra xung lực mới để Bình Định phát triển

Phó Thủ tướng: Quy hoạch tạo ra xung lực mới để Bình Định phát triển

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu tỉnh Bình Định công khai rộng rãi quy hoạch tỉnh, quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội.

Ngày 23-12, UBND tỉnh Bình Định tổ chức công bố quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành trung ương.

quy-hoah-binh-dinh-1-4650.jpg
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (bìa phải) trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Định cho lãnh đạo tỉnh này. Ảnh: SỞ TT&TT BÌNH ĐỊNH

Không gian phát triển mới cho Bình Định

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nói bản quy hoạch tỉnh Bình Định được công bố hôm nay được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh.

Bản quy hoạch cũng thể hiện khát vọng của Đảng bộ, nhân dân Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Theo Phó Thủ tướng, quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới cho tỉnh Bình Định; được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để Bình Định phát triển đột phá, tạo ra kỳ tích về phát triển kinh tế - xã hội.

Quy hoạch tạo ra xung lực mới để Bình Định phát triển
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Định.Ảnh: VGP

Để phát triển theo đúng tầm nhìn, định hướng trong quy hoạch, Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Bình Định cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp. Đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Công bố, công khai rộng rãi quy hoạch tỉnh, quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội; đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực thi quy hoạch tỉnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh một cách chi tiết, khoa học, phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tiễn của địa phương; triển khai các quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, tổ chức không gian lãnh thổ, để điều phối, quản lý thống nhất, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, hiệu quả và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn.

Huy động tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước, tư nhân và các nguồn lực hợp pháp khác để tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

quy-hoah-binh-dinh-2-8045.jpg
Nhiều đại biểu, chuyên gia dự lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Định. Ảnh: SỞ TT&TT BÌNH ĐỊNH

Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực thế mạnh, trên nền tảng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn.

“Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là tạo đột phá cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng; lắng nghe, đối thoại, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

quy-hoah-binh-dinh-4-7389.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư 22 dự án. Ảnh: SỞ TT&TT BÌNH ĐỊNH

Trao quyết định phê duyệt quy hoạch cảng hàng không Phù Cát

Tại buổi lễ, Bộ Giao thông vận tải trao quyết định phê duyệt quy hoạch cảng hàng không Phù Cát thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Theo đó, mục tiêu của quy hoạch là đến 2030 sân bay Phù Cát đạt cấp 4C, sân bay quân sự cấp I với công suất 5 triệu hành khách/năm, 12.000 tấn hàng hóa/năm..

Nhân dịp này, tỉnh Bình Định trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư 22 dự án với tổng mức đăng ký đầu tư hơn 12.400 tỉ đồng. Đồng thời, trao bảng ghi nhớ đầu tư 20 dự án tổng mức đầu tư trên 90.000 tỉ đồng; trao ghi nhớ đầu tư cho hai dự án điện gió ngoài khơi tổng vốn 9,4 tỉ USD…

Rà soát, điều chỉnh bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tỉnh

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nói lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ nỗ lực, năng động, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành theo tinh thần “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”; chuyển đổi tư duy từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”, trong đó lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.

Nâng cao đạo đức công vụ, lấy lợi ích, hạnh phúc và sự hài lòng của người dân là thước đo của sự phát triển; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không đùn đẩy né tránh trách nhiệm; quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển theo quy hoạch.

quy-hoah-binh-dinh-3-5586.jpg
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng lãnh đạo tỉnh Bình Định tham quan các sản phẩm đặc trưng của tỉnh này. Ảnh: VGP

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, cho biết tỉnh sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch trình Chính phủ phê duyệt. Trong đó xác định lộ trình triển khai cụ thể, chi tiết, nhất là những nội dung trọng tâm, tiến độ, nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong Quy hoạch.

“Tỉnh tập trung rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết, chuyên ngành, phân khu bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; công bố công khai, rộng rãi các quy hoạch, quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội và cũng là để nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực thi quy hoạch”- ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết thêm tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cơ chế, chính sách, tác phong, lề lối làm việc, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực… tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư.

Đặt mục tiêu vào nhóm dẫn đầu vùng kinh tế trọng điểm

Theo quy hoạch được phê duyệt, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Tỉnh sẽ hình thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch văn hóa phía nam của vùng; trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển.

Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt 8,5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2021 - 2023 đạt từ 204-213 triệu đồng/người/năm.

Tỉnh Bình Định phát triển kinh tế dựa trên ba cực gồm: cực đông nam là Quy Nhơn và vùng phụ cận; cực phía bắc là thị xã Hoài Nhơn; cực phía tây là đô thị Tây Sơn. Đến năm 2030, tỉnh Bình Định sẽ có ba thành phố là Quy Nhơn, An Nhơn và Hoài Nhơn.

Đọc thêm