Phủ Tây Hồ đông nghịt người ngày Rằm tháng Giêng

Phủ Tây Hồ đông nghịt người ngày Rằm tháng Giêng

(PLO)- Trưa nay (24-2), hàng nghìn người dân Hà Nội đã đổ về Phủ Tây Hồ để làm lễ nhân ngày Rằm tháng Giêng.

Rằm tháng giêng ở Phủ tây hồ
Ghi nhận vào trưa ngày 24-2 (tức 15 tháng Giêng), hàng nghìn người dân đã đổ về Phủ Tây Hồ, Hà Nội để dâng hương cầu bình an, may mắn.
phu-tay-ho (13).jpg
Những mâm lễ được người dân chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào phủ.
phu-tay-ho (11).jpg
Khu vực viết sớ đông nghịt người.
phu-tay-ho (5).jpg
Hôm nay, thời tiết Hà Nội có mưa, lạnh... nhưng nhiều người vẫn tới Phủ Tây Hồ làm lễ.
phu-tay-ho (12).jpg
Phủ Tây Hồ được coi là một trong những địa điểm tâm linh được nhiều người tìm về nhất tại Hà Nội. Chính vì vậy, vào dịp đầu năm, ngày rằm... người dân Hà Nội lại tới đây để làm lễ.
phu-tay-ho (6).jpg
Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng, ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới âm lịch, tục xưa còn gọi là Tết Nguyên tiêu, đây là ngày rất quan trọng đối với nhiều người.
phu-tay-ho (7).jpg
Câu thành ngữ "cúng quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng" thể hiện vị trí, ý nghĩa của ngày này trong văn hóa truyền thống Việt Nam.
phu-tay-ho (9).jpg
Người dân đến Phủ Tây Hồ đều mong muốn một năm mới thuận lợi, bình an.
phu-tay-ho (1).jpg
Đại diện Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ, cho biết để đảm bảo an ninh trong ngày Rằm tháng Giêng, lực lượng Công an phường đã tăng cường hơn 20 chốt trực với gần 50 chiến sĩ. Riêng bên trong Phủ Tây Hồ có 12 chiến sĩ liên tục tuần tra để đảm bảo an ninh.

Đọc thêm