Phủ xanh cột đèn để chống quảng cáo rao vặt đang bộc lộ nhiều hạn chế

Phủ xanh cột đèn để chống quảng cáo rao vặt đang bộc lộ nhiều hạn chế

(PLO)- Các cây cột đèn, cột điện được phủ xanh ở quận 5 vẫn bị dán quảng cáo đè lên bất chấp nỗ lực của lực lượng chức năng..

Đến nay, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận 5 đã triển khai được 4 năm chương trình Tuyến đường không có quảng cáo, rao vặt sai quy định.

img-9544-2152-8730.jpg
Cột điện xanh hóa, quảng cáo vẫn bị dán đè.

Chương trình trên thu hút các phường tham gia, nhân rộng mô hình. Tuy nhiên, đến nay dự án phủ xanh cột đèn, cột điện trên đường phố quận 5 để hạn chế dán quảng cáo đã bộc lộ nhiều hạn chế.

Ghi nhận của PLOcác tuyến đường ở quận 5 như Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, Tạ Uyên, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo… dãy cột điện đã được quấn thảm cỏ xanh nhân tạo để chống nạn dán quảng cáo, rao vặt.

IMG_9547.JPG
Cột điện trên đường Hồng Bàng (quận 5) được phủ xanh.

Theo ghi nhận, hàng loạt tờ rơi được dán đè lên mảng xanh hoặc dán cao trên 2 m để tránh phần cỏ. Một số vị trí khác, mảng xanh còn bị bóc ra để dán quảng cáo đè lên.

IMG_9533.JPG
Các thảm cỏ bị xé bung ra để dán quảng cáo
IMG_9521.JPG
Nhiều cột điện tái diễn nạn dán quảng cáo, tờ rơi.
IMG_9550.JPG

Một số thảm cỏ bọc cột điện trên đường Hồng Bàng đã bong tróc, phần thảm bị gãy, rơi rụng, nhiều mảng bê tông lộ ra. Việc phủ xanh bằng nhiều vật liệu khác nhau, không thường xuyên duy tu bảo dưỡng cũng khiến mục tiêu ngăn ngừa dán quảng cáo không thành.

IMG_9598.JPG
Thảm xanh gãy rụng do trời nắng và bị nhiều người phá.
IMG_9542.JPG

“Nói chung là các mảng cây này không chắc chắn lắm và cũng không bền theo thời gian” - anh Đoàn Văn Vinh, một người dân ngụ tại quận 5 cho biết.

IMG_9516.JPG
Cơ quan chức năng dùng băng keo để cố định lớp bảo vệ.
IMG_9582.JPG
IMG_9555.JPG
Nhiều đối tượng "quyết tâm" dán quảng cáo cao hơn thảm cỏ.

Thường thì họ dán tờ quảng cáo bằng băng keo quấn quanh cột điện, cá biệt có người trèo lên thật cao, quá phần dán cỏ để dán. Thiết nghĩ cơ quan chức năng phải xử phạt mạnh tay hơn nữa.

Chị Thanh, người buôn bán trên đường Tạ Uyên, quận 5

IMG_9607.JPG
Nhiều cột điện vô tình trở thành nơi móc đồ của người dân.
IMG_9603.JPG
Việc tương tự xảy ra trên nhiều tuyến đường.

Bên cạnh những người dán quảng cáo, các hộ dân kinh doanh trên các tuyến đường cũng tranh thủ tận dụng các cột điện được "xanh hóa" này để treo bảng hiệu, tạo ra một cảnh tượng khá nhếch nhác.

IMG_9594.JPG
Dù được bảo vệ nhưng các cột điện vẫn không thoát khỏi "kiếp nạn"
IMG_9557.JPG
Nhiều hộ kinh doanh tranh thủ mượn tạm cột điện làm nơi treo bảng quảng cáo.
IMG_9544.JPG
Nhiều cột điện bị... hở bụng.
IMG_9570.JPG
Những tấm thảm trông rất "thảm".

Ủy ban mặt trận tổ quốc quận 5 cho biết, sáng kiến của quận 5 có nhiều người đồng tình và cũng có ý kiến không tán thành.
"Ủy ban mặt trận tổ quốc quận 5 không có thẩm quyền để xử phạt hành chính, xử phạt tận gốc. Vì vậy, trong bối cảnh TP cùng nỗ lực xóa tình trạng dán quảng cáo, rao vặt thì chúng tôi góp một phần giải pháp. Thực tế cách làm này cũng đã mang lại hiệu quả" - ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận 5 cho biết.

Trước khi xanh hóa cột điện, cột đèn, quận 5 đã tổ chức triển khai chương trình Chủ nhật xanh, ra quân cạo, xóa, làm sạch các cột đèn, cột điện.

"Khi so sánh, việc thay thảm cỏ trung bình của 14 phường khoảng 70 triệu đồng/năm. Chi phí này rẻ, được người dân, cán bộ hưu trí ủng hộ hơn việc đi tẩy xóa dán bậy. Kinh phí xanh hóa cột điện - cột đèn được thực hiện xã hội hóa, vận động người dân, mạnh thường quân cùng chung tay " - ông Tài thông tin thêm.

Đọc thêm