Quân đội Mỹ sắp gắn 'mắt thần' lên súng nhắm

Đây là dự án sự phối hợp giữa BAE cùng với Lực lượng quan sát đêm và Tổng cục cảm biến điện tử để tạo ra một ống ngắm ban đêm có khả năng truyền tải video tới một tập hợp các kính bảo vệ được liên kết với nhau.
Đại diện tập đoàn BAE phát biểu cho biết: “Dưới chương trình Cải tiến kính quan sát ban đêm III (ENVG III) và Tập hợp hợp các vũ khí quan sát các nhân (FWS-I), tập đoàn BAE hiện đang chọn lọc và bắt đầu thực hiện việc tích hợp tính năng quan sát đêm, nhắm tới giải pháp cho việc triển khai hoạt động”.

Hiện tại, khi tác chiến vào ban đêm, một người lính sẽ dùng kính nhìn đêm để quan sát, và sau đó phải xác định lại mục tiêu bằng màn hình nhiệt trên súng.

Tập đoàn phát triển vũ khí Mỹ chuẩn bị gắn mắt thần lên súng

Chương trình ENVG III và FWS-I cung cấp cho binh sĩ hệ thống tích hợp quan sát ban đêm và hình ảnh nhiệt. Điều này cho phép họ dễ dàng nhận ra và tấn công các mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết và ánh sáng.

Không những thế, nó còn hỗ trợ nhắm bắn từ xa mà không quan sát trước một cách bao quát. Cách quan sát hai lần thường bị cản trở bởi khói dày đặc hoặc thời tiết xấu, gây hại đối với sự an toàn của binh sĩ và có thế làm giảm tính hiệu quả của nhiệm vụ.
Bằng cách kết hợp khả năng quan sát ban đêm và nhắm bắn bằng ảnh nhiệt lên kính bảo vệ của binh sĩ, giải pháp mới của tập đoàn BAE cho phép quân đội tiêu diệt mục tiêu dễ dàng hơn và nhanh hơn.
Hợp đồng trao cho tập đoàn BAE về giải pháp ENVG III/FWS-I có thời hạn trong 5 năm và mang trị giá lên tới 434 triệu USD. Đơn đặt hàng đầu tiên trị giá 35 triệu USD đã được bán đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm