Quảng Nam cách ly 106 người liên quan ca COVID-19 ở Đà Nẵng

Ngày 26-7, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, ngành Y tế tỉnh này đã cách ly tập trung tổng cộng 106 người có liên quan đến hai bệnh nhân (BN 416 và BN 418) COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng.

Cụ thể, ngành Y tế tỉnh này đã cách ly 86 người tại khu cách ly tập trung huyện Đại Lộc, sáu người tại khu cách ly Điện Bàn, 11 người tại khu cách ly TP Hội An, hai người tại khu cách ly huyện Thăng Bình và một người tại BVĐK tỉnh Quảng Nam.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, ngành y tế tỉnh này đang phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát tất cả các trường hợp đã đi dự đám cưới chung với BN 416 nhiễm COVID-19 tại TP Đà Nẵng.

Theo ông Văn, qua rà soát tại các địa phương, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam xác định tại huyện Đại Lộc có khoảng 100 người dự tiệc cưới này và TP Hội An có khoảng tám người.

Hiện nay, ngành Y tế đang tiếp tục rà soát, xác định các trường hợp có liên quan đến hai BN 416 và BN 418 để tiếp tục cách ly, theo dõi.

Tính đến 6h ngày 26-7, Đà Nẵng đã ghi nhận hai ca COVID-19 lây nhiễm từ cộng đồng, cả hai ca đều chưa xác định được F0.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa gửi công văn xin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại TP Đà Nẵng.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai một số biện pháp như thực hiện giãn cách toàn TP. Đà Nẵng theo chỉ thị số 16 của thủ tướng trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 27-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm