Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch B,C,D, mua J-31 Trung Quốc thay F-35

Cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực xem xét mua các máy bay chiến đấu thế hệ 5 do Nga và Trung Quốc sản xuất nếu thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ về việc mua 100 tiêm kích F-35 sụp đổ, tờ Yeni Safak thân chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đưa tin.

Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch B, C, D

Theo tờ Yeni Safak, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị các kế hoạch B, C và D phòng trường hợp dự án F-35 đổ bể sau khi nước này mua hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm xa S-400 của Nga.

Tiêm kích đa nhiệm tàng hình J-31 của Trung Quốc. Ảnh: National Interest

Những kế hoạch này được cho bao gồm việc đẩy nhanh các nỗ lực của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong phát triển các máy bay chiến đấu nội địa, các cuộc đàm phán với Nga về cung cấp bản thiết kế tiêm kích mới của tập đoàn Sukhoi- tiêm kích Su-57 và cân nhắc mua tiêm kích đa nhiệm tàng hình mới  Thẩm Dương FC-31 (còn gọi là J-31) của Trung Quốc.

“Những máy bay này đáng chú ý ở giá thành rẻ hơn so với F-35- giá mỗi chiếc khoảng 100 triệu USD” – tờ Yeni Safak lưu ý. Ngoài ra, “Ankara đã nghĩ tới chuyện ngay cả khi những chiếc F-35 được bàn giao, chúng cũng sẽ tạo ra các rủi ro an ninh nghiêm trọng cho Thổ Nhĩ Kỳ bởi chúng do Mỹ trực tiếp điều khiển. Do đó, không ai thấy hối tiếc khi “để mất” những chiếc F-35” – tờ báo nhấn mạnh.

Tháng trước, Tập đoàn Rostec của Nga tái khẳng định Nga sẵn sàng khai phá khả năng bán tiêm kích Su-57 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu thỏa thuận của Ankara với Washington về cung cấp F-35 không diễn ra như dự định.

Trước đó, một nguồn tin trong ngành công nghiệp hàng không tiết lộ Su-57 đã có được giấy phép xuất khẩu. Hồi tháng 4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cảnh báo rằng Ankara sẽ đáp ứng nhu cầu tiêm kích hiện đại của mình ở nơi khác nếu Washington hủy bỏ cam kết bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga. Ảnh: SPUTNIK

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan trong một lá thư đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tới ngày 31-7 phải rút lại thương vụ S-400 với Nga, đồng thời cảnh báo Washington sẽ đình chỉ sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình F-35 nếu nước này quyết mua hệ thống của Nga.

Hôm 11-6, Cục trưởng Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir xác nhận Mỹ vẫn chưa hồi đáp đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ về lập ra một nhóm làm việc chung nhằm thỏa luận các đe dọa cho các hệ thống của Thổ Nhĩ Kỳ mà Mỹ cho là S-400 đem lại. Ngoài ra, ông Demir khẳng định vấn đề S-400 đã khép lại.

Đe dọa của Mỹ về chương trình F-35 không phù hợp tình thần của NATO

Theo hãng tin RT. Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích lá thư gửi từ Mỹ, trong đó cảnh báo về việc loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35, mô tả ngôn từ được sử dụng trong thư không xứng là của một đồng minh NATO.

Chiếc tiêm kích F-35C của Mỹ bay trên tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tàng hình Zumwalt của hải quân Mỹ ở Vịnh Chesapeake năm 2016. Ảnh: Defense News

Hãng tin Reuterstrích dẫn một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay cảnh báo của ông Shanahan không phù hợp với tinh thần của khối liên minh NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gửi phản hồi chính thức tới lá thư này trong vài ngày tới.

Ông Akar lưu ý ông sẽ thảo luận vấn đề này với ông Shanahan tại cuộc gặp NATO vào cuối tháng nay, song khẳng định lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn cùng Nga sản xuất S-400

Trong bài phát biểu ở thủ đô Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tái khẳng định thỏa thuận mua S-400 đã khép lại.

“Tôi không nói Thổ Nhĩ Kỳ đang mua hệ thống S-400. Tôi nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã mua chúng rồi, và đây là một thỏa thuận đã hoàn tất. Chúng sẽ được chuyển giao vào tháng tới” – ông Erdogan nói với kênh NTV.

Nga thông báo sẽ bàn giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tháng. Ảnh: SPUTNIK

Ông Erdogan cũng hy vọng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm khởi động việc hợp tác sản xuất những hệ thống này.

“Chúng tôi đã ký hợp đồng này không chỉ bởi vì giá tốt mà còn vì cơ hội sản xuất chung. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ bắt đầu việc này sớm” –ông Erdogan nói thêm.

Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Alexey Yerkhov trước đó ngày 12-6 khẳng định rằng Moscow sẽ tôn trọng tất cả cam kết có trong thỏa thuận.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 17-2: Thi thể nữ giới dạt vào bờ biển Ninh Thuận; Chìm thuyền trên sông Gianh, 1 người tử vong

Bản tin trưa 17-2: Thi thể nữ giới dạt vào bờ biển Ninh Thuận; Chìm thuyền trên sông Gianh, 1 người tử vong

(PLO)- Bị phản ứng vì chọc ghẹo cô gái, quay qua đập phá quán ở Tân Bình, TP.HCM; Thi thể nữ giới dạt vào bờ biển Ninh Thuận; Chìm thuyền trên sông Gianh, 3 người kịp bơi vào bờ, 1 người tử vong; Bộ GD&ĐT: Bỏ xét tuyển sớm, công bố quy chế tuyển sinh trong tháng này; Nhận định diễn biến giá vàng thế giới sau làn sóng chốt lời.

Đọc thêm

Thổ Nhĩ Kỳ bàn với Mỹ chuyện loại S-400 Nga để mua F-35?

Thổ Nhĩ Kỳ bàn với Mỹ chuyện loại S-400 Nga để mua F-35?

(PLO)- Có thông tin rằng để Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập trở lại chương trình F-35, các quan chức Mỹ đã yêu cầu Ankara bàn giao các hệ thống S-400 mua từ Nga cho Mỹ hoặc di chuyển những hệ thống này tới khu vực do Mỹ kiểm soát ở căn cứ Incirlik.

Lý do MiG-35 chật vật tìm người mua trong khi MiG-29 được ’sủng', dù cùng là tiêm kích Nga

Lý do MiG-35 chật vật tìm người mua trong khi MiG-29 được ’sủng', dù cùng là tiêm kích Nga

(PLO)- Cùng là tiêm kích Nga nhưng lại có số phận hoàn toàn khác nhau, trong bài viết "Cùng là tiêm kích Nga, tại sao MiG-29 được 'sủng' còn MiG-35 chật vật tìm người mua?" chúng ta biết MiG-29 đã được bàn giao tới hơn 40 nước trong khi MiG-35 gần như vắng mặt trong các hoạt động nghiệp vụ tại Nga và cũng chưa tìm thấy khách hàng nước ngoài, hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao.