Ngày 25-7, Quyền Thủ tướng Thái Lan - ông Phumtham Wechayachai bày tỏ tin tưởng rằng các cuộc đụng độ vũ trang đang diễn ra dọc biên giới Thái Lan - Campuchia sẽ không leo thang thành chiến tranh toàn diện giữa hai nước, theo tờ Bangkok Post.
Ông Phumtham cho biết các vụ việc hiện nay chưa đến mức đáng lo ngại về khả năng xảy ra xung đột quy mô lớn.
“Những gì chúng ta đang chứng kiến là các vụ đụng độ vũ trang lẻ tẻ, chứ không phải chiến tranh” - ông Phumtham nói sau khi chủ trì cuộc họp của Trung tâm ứng phó tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia.
Ông Phumtham cho biết Thái Lan vẫn sẵn sàng đối thoại với Campuchia để chấm dứt các cuộc đấu súng và pháo kích qua biên giới, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng phải được tiến hành sau khi phía Campuchia chấm dứt các hoạt động quân sự.
Theo quyền thủ tướng Thái Lan, tính đến nay, giao tranh chỉ giới hạn ở bốn tỉnh Đông Bắc là Buri Ram, Si Sa Ket, Surin và Ubon Ratchathani, tất cả đều thuộc khu vực quản lý của Quân khu 2.
Ông Phumtham cho biết các cơ quan an ninh Thái Lan đang nỗ lực kiểm soát tình hình và ngăn xung đột lan rộng ra ngoài các khu vực nói trên.
Cũng trong ngày 25-7, Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết đã khẩn cấp sơ tán hơn 60.000 người khỏi 14 huyện thuộc 4 tỉnh do giao tranh dọc biên giới, theo tờ Nation.
Thông báo được đưa ra sau khi quân đội thông báo số người thiệt mạng ở Thái Lan do căng thẳng biên giới với Campuchia là 16, 29 người bị thương.
Người phát ngôn Quân đội Thái Lan - Trung tá Juthaphat Prembanyat nói rằng quân đội đang phối hợp với chính quyền địa phương tích cực sơ tán người dân khỏi các khu vực biên giới - nơi Thái Lan cáo buộc phía Campuchia liên tục pháo kích dữ dội.
Tổng số người đã được sơ tán là 63.446, tại 14 huyện thuộc 4 tỉnh Buri Ram, Surin, Si Sa Ket và Ubon Ratchathani.
Ngoài ra, quân đội Thái Lan cũng đã nhận được sự bảo trợ của Hoàng gia để thiết lập sáu bếp ăn Hoàng gia và triển khai hai bếp ăn dã chiến nhằm cung cấp bữa ăn cho người dân tại các trung tâm sơ tán.
Ngày 25-7, các cơ quan an ninh thuộc Quân khu 2 xác nhận ba binh sĩ Thái Lan đã tử trận khi đang làm nhiệm vụ vào sáng nay tại đền Ta Kwai, tỉnh Surin, sau khi phía Campuchia phóng nhiều loạt tên lửa BM-21.
Campuchia chưa bình luận về các diễn biến trên.
Cùng ngày, chính phủ Thái Lan phê duyệt hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng do giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia.
Phó Thủ tướng Pirapan Salirathavibhaga đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Quỹ cứu trợ thiên tai vào ngày 25-7. Sau cuộc họp, ông Pirapan thông báo ủy ban đã phê duyệt các khoản hỗ trợ cho người dân, công chức, quân nhân, cảnh sát và lực lượng biên phòng bị ảnh hưởng vì tình hình căng thẳng ở khu vực biên giới.
Mức hỗ trợ cụ thể như sau: 1 triệu baht (807 triệu đồng) cho các trường hợp tử vong, 700.000 baht (565 triệu đồng) cho các trường hợp tàn tật vĩnh viễn; 200.000 baht (161 triệu đồng) cho các trường hợp bị thương nặng; 100.000 baht (gần 81 triệu đồng) cho các trường hợp bị thương vừa và 50.000 baht (40 triệu đồng) cho các trường hợp bị thương nhẹ.
Campuchia cáo buộc Thái lan thả bom xuống mục tiêu dân sự
Ngày 25-7, người phát ngôn Chính phủ Campuchia - ông Pen Bona cáo buộc Thái Lan sử dụng vũ khí hạng nặng và ném bom vào khu vực dân sự, theo tờ Phnom Penh Post.
“Lực lượng Thái Lan đã sử dụng vũ khí hạng nặng, trong đó có việc thả bom xuống mục tiêu dân sự, gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh Preah Vihear và Oddar Meanchey. Đây là một hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế” - ông Bona nói.
Ông Bona khẳng định Thái Lan là bên khơi mào xung đột, là bên nổ súng trước vào lực lượng Campuchia, và Campuchia chỉ đang làm nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.
“Chúng tôi đang tiếp tục theo đuổi mọi con đường pháp lý, với tư cách là một quốc gia tuân thủ luật pháp. Hôm qua, Thủ tướng Hun Manet đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đề nghị tổ chức cuộc họp khẩn cấp để xem xét vấn đề này. Chúng tôi muốn cộng đồng quốc tế nhìn thấy toàn bộ sự thật. Kết quả sẽ sớm được thấy trong thời gian tới” - theo ôgn Bona.
Người phát ngôn chính phủ Campuchia nói rằng mọi lực lượng vũ trang Campuchia hiện đều giữ vững tinh thần, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời, ông kêu gọi người dân Campuchia bình tĩnh và đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet và Chủ tịch Thượng viện Hun Sen.
Sáng 25-7, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia - ông Prak Sokhonn đã gặp gỡ các thành viên ngoại giao đoàn và các tùy viên quốc phòng đang làm việc tại Campuchia, nhằm cập nhật tình hình căng thẳng leo thang tại biên giới.