Sáng 29-7, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Phumtham Wechayachai lên tiếng rằng tình hình biên giới Campuchia-Thái Lan, nơi giao tranh diễn ra dữ dội kể từ tuần trước, hiện đã yên bình sau khi lệnh ngừng bắn mà hai nước nhất trí có hiệu lực từ 0 giờ ngày 29-7, theo hãng tin Reuters.
Ông Phumtham cho biết ông đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia trước cuộc đàm phán dự kiến giữa các chỉ huy quân sự của hai nước. Cuộc họp được dời lại từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng 29-7 nhưng sau đó lại bị hoãn lần nữa vì không thể sắp xếp được cuộc họp với Tướng Pov Heng - Tư lệnh Quân khu 4 của Thái Lan, và Tướng Ek Som On - Tư lệnh Quân khu 5 của Campuchia, theo tờ Khaosod.
"Không có sự leo thang nào cả. Hiện tại, tình hình vẫn đang bình lặng” - ông Phumtham khẳng định.
Phát biểu của ông Phumtham dường như trái với thông tin mà quân đội Thái Lan đưa ra trước đó trong sáng cùng ngày. Trong đó quân đội Thái Lan cáo buộc Campuchia phá vỡ lệnh ngừng bắn, tấn công vào Thái Lan ít nhất tại 5 địa điểm và lính Thái Lan đã đáp trả tương xứng.
Theo Đại tá Richa Suksasuwananon - phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan, các khu vực giao tranh sau lệnh ngừng bắn bao gồm Phu Makheua, Sam Tae, Đền Ta Kwai thuộc tỉnh Si Sa Ket.
Về phần mình, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata bác bỏ thông tin từ phía quân đội Thái Lan rằng Campuchia đã vi phạm lệnh ngừng bắn và giao tranh đã bùng nổ trở lại. Theo bà Socheata, phía Campuchia đã thực hiện nghiêm lệnh ngừng bắn theo thỏa thuận từ 0 giờ ngày 29-7, báo Thmey Thmey đưa tin.
“Từ 0 giờ đến sáng 29-7, không có tiếng súng nào dọc biên giới Campuchia-Thái Lan. Tình hình này đánh dấu bước đi thành công đầu tiên trong thỏa thuận ngừng bắn mà chính phủ Campuchia và Thái Lan đã đạt được" - bà Socheata nói.