Sáng kiến nâng cao chất lượng đào tạo luật

(PLO)- Các chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên ngành luật đưa ra nhiều sáng kiến nhằm gắn kết các cơ sở đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-3, hội nghị thường niên mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam 2022 (VLSN) kết hợp với hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo luật tại Việt Nam hiện nay” đã được tổ chức tại TP.HCM. Đơn vị chủ trì là Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM – Chủ tịch VLSN nhiệm kỳ 2021-2024.

PGS.TS. Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM, Trưởng Ban Điều hành VLSN. Ảnh: THẾ GIANG

PGS.TS. Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM, Trưởng Ban Điều hành VLSN. Ảnh: THẾ GIANG

Đây là sự kiện quan trọng hàng đầu trong hoạt động của VLSN hằng năm với sự tham dự của hơn 30 đơn vị đào tạo luật trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị và báo cáo tổng kết hoạt động mạng lưới 2022, PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM, trưởng ban điều hành VLSN cho biết VLSN đã tổ chức nhiều hoạt động, phong phú cả về nội dung lẫn hình thức trong năm vừa qua.

Theo đó, ông Lê Vũ Nam đề cao những hoạt động mà VLSN đã làm được trong năm 2022 dù tổ chức gặp rất nhiều khó khăn trong khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Các hội thảo, toạ đàm khoa học cấp quốc gia, quốc tế về nhiều vấn đề pháp lý nổi bật đã được tổ chức thành công và nhận được làn sóng hưởng ứng tích cực. Trong số đó, nổi bật là chuỗi tọa đàm khoa học Legal Talkshow, hoạt động thường niên trong khuôn khổ VLSN.

Cũng trong buổi làm việc, các chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên tham dự hội nghị được chia thành năm nhóm thảo luận tương ứng với các chủ đề: chia sẻ nguồn lực, nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình đào tạo, bảo đảm chất lượng và phục vụ cộng đồng.

Các đại biểu đã có khoảng thời gian thảo luận sôi nổi và đưa ra được nhiều sáng kiến hay nhằm phục vụ cho mục đích chung của mạng lưới.

Hội nghị sẽ tiếp tục được diễn ra vào ngày mai (12-3) tại TP Cần Thơ do Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ làm đơn vị chủ trì.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm