Sau bước ngừng bắn, Thái Lan-Campuchia làm gì tiếp theo?

(PLO)- Sau bước thống nhất thỏa thuận ngừng bắn - có hiệu lực vào 0 giờ ngày 29-7 - Thái Lan và Campuchia cần nỗ lực hợp tác tìm kiếm giải pháp lâu dài về vấn đề biên giới giữa hai nước.

Chiều qua (28-7), Thái Lan và Campuchia đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện để chấm dứt cuộc đụng độ biên giới, có hiệu lực từ 0 giờ ngày 29-7.

Tiến trình dự kiến sau thỏa thuận ngừng bắn

Tối 28-7, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc đàm phán song phương trong việc tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cả hai quốc gia sau khi Thái Lan và Campuchia đạt được thỏa thuận ngừng bắn, theo tờ The Nation.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nhấn mạnh rằng sau khi chấm dứt giao tranh, cả hai bên sẽ quay trở lại các cuộc thảo luận song phương nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (giữa), Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đàm phán hòa giải xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia tại Malaysia vào ngày 28-7. Ảnh: AFP

Các chỉ huy quân sự của cả hai bên có lịch tổ chức các cuộc họp không chính thức lúc 7 giờ sáng 29-7, trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và 2 của Thái Lan sẽ gặp các đối tác Campuchia từ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 5.

Sau cuộc đối thoại giữa các chỉ huy, dự kiến sẽ có cuộc họp của các tùy viên quân sự do Chủ tịch ASEAN (Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á) chủ trì, tùy thuộc vào sự đồng ý của cả hai bên. Một cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) đã được lên kế hoạch vào ngày 4-8 do Campuchia đăng cai tổ chức.

Sáng 29-7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata cũng xác nhận cuộc họp giữa các chỉ huy hai nước.

Bên cạnh các cuộc họp giữa các chỉ huy quân sự, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết với tư cách là Chủ tịch ASEAN hiện tại, Malaysia đã cam kết điều phối một nhóm quan sát viên nhằm giám sát và đảm bảo việc tuân thủ các thỏa thuận.

Malaysia sẽ tham vấn với các quốc gia thành viên ASEAN về việc tham gia phái bộ quan sát, thể hiện cam kết trong việc hỗ trợ hòa bình tại khu vực này.

Cả hai bên đã đồng ý nối lại liên lạc trực tiếp ở cấp cao nhất, bao gồm giữa các Thủ tướng, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước.

Các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng của Malaysia, Campuchia và Thái Lan được giao nhiệm vụ xây dựng cơ chế làm việc chi tiết nhằm triển khai, giám sát và báo cáo về thỏa thuận ngừng bắn. Cơ chế này sẽ là nền tảng cho một nền hòa bình bền vững và có trách nhiệm.

Tiếng súng vẫn nổ sau thỏa thuận ngừng bắn

Tuy nhiên, vào sáng nay (29-7) quân đội Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi nổ súng về phía lãnh thổ Thái Lan không lâu sau khi thỏa thuận có hiệu lực, dẫn đến việc lực lượng Thái Lan đáp trả và hai bên xảy ra giao tranh đến sáng.

Dù vậy, Campuchia khẳng định không ghi nhận cuộc đụng độ nào với lực lượng Thái Lan tại khu vực biên giới sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Tờ Khaosod mới đây đưa tin cuộc họp giữa quân đội Thái Lan và Campuchia đã được dời lại từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng 29-7 nhưng sau đó lại bị hoãn lần nữa vì không thể sắp xếp được cuộc họp với Tướng Pov Heng - Tư lệnh Quân khu 4, và Tướng Ek Som On - Tư lệnh Quân khu 5 của Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới