Shinzo Abe trở thành Thủ tướng Nhật đầu tiên lên tàu sân bay Mỹ

Theo tờ Japan Times, Thủ tướng Shinzo Abe đã tham quan tàu sân bay USS Ronald Reagan đậu tại cảng mới ở căn cứ Hải quân Yokosuka thuộc quận Kanagawa, Nhật Bản.

Tờ Japan Times nhận định động thái này rõ ràng là nhằm thể hiện liên minh quân đội Nhật-Mỹ sau khi Nhật thông qua dự luật an ninh mới, lần đầu tiên kể từ Thế chiến II cho phép quân đội nước này tới trợ giúp đồng minh bị tấn công vũ trang.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cùng các quan chức Hải quân Mỹ tham quan tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: Kyodo

Trước đó, ông Abe đích thân dẫn đầu lễ duyệt binh của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản ở vịnh Sagami. Ông cho biết: "Chiếc tàu sân bay Mỹ này là “một người bạn đã tham gia cứu hộ khi thảm họa kép động đất - sóng thần xảy ra ở miền đông Nhật Bản năm 2011. Tôi xin nhiệt liệt chào đón tàu”.

USS Ronald Reagan dài 333 m, đến căn cứ hải quân Yokosuka vào ngày 1-10 để thế chỗ tàu USS George Washington đã rời đi hồi tháng 5.

Trong một diễn biến liên quan, Sputnik News đưa tin hôm 18-10, tại buổi duyệt binh của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF),

50 tàu sân bay, tàu tuần tiễu, tàu khu trục và tàu ngầm cùng 61 máy bay tập trung ở vịnh Sagami,  phía tây nam Tokyo để phô diễn sức mạnh hải quân và thể hiện sự tham gia sâu rộng hơn của Hải quân Mỹ ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Tham gia cùng với JMSDF là các chiến hạm đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc, Pháp và Mỹ.

 Tàu khu trục Kurama chở Thủ tướng Shinzo Abe dẫn đầu hạm đội hôm 18-10. Ảnh: Reuters 

Tâm điểm của hạm đội Nhật Bản là tàu sân bay trực thăng Izumo - tàu chiến lớn nhất của nước này kể từ Thế chiến II. Izumo dài 248 m, được hạ thủy từ tháng 5, là ví dụ điển hình nhất cho việc Nhật Bản mở rộng năng lực hoạt động ở nước ngoài của quân sự nước này. Lực lượng phòng vệ biển của Nhật Bản xếp hạng Izumo là tàu khu trục, vì Hiến pháp Nhật Bản cấm nước này sở hữu các phương tiện phát động chiến tranh, như tàu sân bay.

Trong bối cảnh Hải quân Nhật Bản ngày càng nâng cao vai trò của mình ở châu Á, Hải quân Mỹ cử Tư lệnh Hạm đội 3 Đông Thái Bình Dương hùng mạnh, Phó Đô đốc Nora Tyson tiếp đón Thủ tướng Abe trên tàu của mình.

Sau khi Mỹ bỏ ranh giới hành chính về khu vực hoạt động của Hạm đội 3 và Hạm đội 7, bà Tyson cũng có vai trò chỉ huy ở Tây Thái Bình Dương. Đồng thời còn cho phép Hải quân Mỹ có thể nhanh chóng triển khai tàu tới những điểm nóng trong khu vực, tờ Japan Times dẫn lời Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ John Richardson cho biết trong một cuộc họp báo nhanh ở Tokyo hôm 15-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm