Số liệu thống kê buồn cho các fan của Messi và Argentina

(PLO)- Thống kê đưa ra Messi rất ít khả năng thành công ở những giải đấu lớn và trận chung kết World Cup 2022 có thể là cơ hội cuối cho ngôi sao Argentina đang chinh phục các kỷ lục và có phong độ rất cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Messi hay bị so sánh với huyền thoại Maradona và chỉ ra điểm thua lớn nhất là chưa thể dẫn Argentina đoạt cúp vàng dù đã có lần tham dự trận chung kết World Cup 2014 tại Brazil với Đức và thua 0-1 khi bước vào hai hiệp phụ.

Messi và đồng đội đang tiến rất gần đến chiếc cúp vàng nhưng hy vọng sẽ không như World Cup Brazil 2014. Ảnh: GETTY IMAGES

Messi và đồng đội đang tiến rất gần đến chiếc cúp vàng nhưng hy vọng sẽ không như World Cup Brazil 2014. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi đó, ở Copa America, Messi cùng đội tuyển Argentina có năm lần vào chung kết nhưng chỉ một lần lên ngôi vô địch hồi năm ngoái. Bốn lần trước, Messi và Argentina bại trận thì có đến ba lần thua Chile.

Một chiếc cúp vàng thế giới sẽ là kết thúc có hậu cho Messi bởi đây được xem là World Cup cuối của siêu sao này.

Tại World Cup 2022, Messi đã để lại dấu ấn cực lớn khi đánh bại những đối thủ rất xương xẩu và lọc lõi như Hà Lan, Croatia...

Chỉ còn một bước nữa nhưng bước này không dễ dàng và nó đã được tích lũy, đồng thời cũng là nỗi ám ảnh mà tám năm trước Messi cùng đồng đội bước vào trận chung kết với Đức ở Brazil 2014.

Có thể “một nửa thế giới” mong Messi và đồng đội lên ngôi nhưng còn đó 11 chiến binh của họ ở trận chung kết cũng khát khao và mạnh mẽ không kém Messi và các đồng đội.

Hy vọng Messi sẽ vượt qua những con số thống kê để sự nghiệp đá bóng của anh với rất nhiều thành tích sẽ có hậu với một chiếc cúp thế giới sánh ngang với tiền bối Maradona.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm