“Trong hai năm 2010 và 2011, Chương trình mục tiêu quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình đã phát hiện 39 trường hợp trong số 370 người đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân mắc một số bệnh lý cần theo dõi, điều trị. Trong đó có một người bị giang mai, sáu bị viêm gan siêu vi B, một nghi ngờ HIV, một tinh hoàn nhỏ...” - bà Tô Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết.
Hoãn đám cưới, điều trị bệnh
Nhiều người bề ngoài tướng tá ngon lành nhưng bên trong lại “dính” bệnh lây nhiễm mà không biết. Trường hợp anh H. (26 tuổi, ở TP.HCM) là một điển hình.
Cao, to con, anh H. chuẩn bị “rước” cô bạn làm chung về “dinh”. Trong lần dự buổi nói chuyện tiền hôn nhân, vợ tương lai nhỏ nhẹ khuyên anh cùng đi kiểm tra sức khỏe. Anh trợn mắt, lập luận: “Em nghĩ anh trác táng hay sao mà lại bảo kiểm tra HIV, lậu, giang mai… Em yên tâm, anh “trong sạch” và khỏe mạnh lắm, chẳng bệnh hoạn gì đâu!”.
Vợ tương lai cố thuyết phục, năn nỉ ỉ ôi, anh H. xuôi lòng. Kết quả xét nghiệm khiến anh xanh mặt: Nhiễm giang mai. Anh nhớ lại cách đây hơn một năm, nhậu nhẹt say khướt rồi tiếp tục đi “tăng” hai, sau đó “vui vẻ” với cô tiếp viên quán nhậu trong khách sạn nhưng quên “áo mưa”. Được bác sĩ và chuyên trách dân số địa phương tư vấn, lại được vợ tương lai bỏ qua chuyện cũ, anh H. tạm hoãn cưới hỏi để điều trị, chờ khi hết bệnh.
May quần áo gia công tại nhà, chị M. cùng người yêu lên kế hoạch “góp gạo nấu chung”. Tuy nhiên, khi có triệu chứng sốt, vàng da, nước tiểu vàng, lại được chuyên trách dân số địa phương tư vấn và giới thiệu, chị M. cùng bạn trai đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả nhiễm viêm gan siêu vi B khiến chị M. giật mình. Cả hai thống nhất tạm dừng cưới hỏi để chị M. tập trung trị bệnh. “Nếu ỉ i, coi thường những biểu hiện bất thường, không chữa trị thì cả chồng và con sẽ nhiễm bệnh từ tôi” - chị M. chia sẻ với chuyên trách dân số địa phương.

Cần xét nghiệm máu để phát hiện những bệnh lây truyền trước khi kết hôn. Ảnh: TRẦN NGỌC
Tránh lây cho nhau, tránh lây cho con
Bà Võ Thị Minh Tiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, cho biết kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân nhằm giúp nam nữ chuẩn bị kết hôn có kiến thức, tâm lý đúng cho cuộc sống tình dục vợ chồng. Phát hiện và điều trị sớm một số bệnh tật có thể ảnh hưởng đến tình dục, mang thai, sinh đẻ. “Kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân còn phòng ngừa các bệnh lý, dị tật bẩm sinh cho đứa con trong tương lai, giúp người phụ nữ có điều kiện sức khỏe để mang thai và sinh đẻ an toàn về sau” - bà Tiến nói.
Theo bà Tô Thị Kim Hoa, trước khi kết hôn vài tháng, hai người nên đi đến cơ sở y tế để thực hiện xét nghiệm nước tiểu, lượng đường trong máu, xét nghiệm men gan, HIV, siêu âm bụng tổng quát, siêu âm ngực, khám hệ sinh sản của cả hai người… Việc kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân được thực hiện tại các BV chuyên khoa phụ sản như Từ Dũ, Hùng Vương; các BV đa khoa có khoa phụ sản; BV Bình Dân (khoa Nam học); BV, Trung tâm Y tế dự phòng 24 quận, huyện (khoa Sản); Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM.
“Kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân nhằm bảo vệ bản thân và hạnh phúc gia đình. Tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc, muộn màng” - bà Hoa nhắn nhủ.
| Các bệnh giang mai, viêm gan siêu vi B, HIV đều lây qua đường tình dục. Giang mai là bệnh nguy hiểm, nếu không điều trị có thể gây nên bệnh tim, liệt, rối loạn thần kinh... Phụ nữ có thai bị giang mai sẽ lây cho con, gây giang mai bẩm sinh, thai chết lưu hoặc sinh non. Hiện có nhiều thuốc kháng sinh để điều trị giang mai nhưng cần sử dụng đúng liều theo từng giai đoạn. Ngoài lây qua đường tình dục, viêm gan siêu vi B còn có khả năng lây truyền từ mẹ sang con. Nếu không thực hiện các biện pháp bảo vệ sau sinh thì trẻ dễ viêm gan mạn tính, khi trưởng thành có nguy cơ xơ gan. HIV lây truyền từ mẹ sang con trong thời gian mang thai hoặc trong khi sinh. Trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV dễ rối loạn miễn dịch, hoặc bị viêm phổi, gan to, lách to, tưa lưỡi, nhiều hạch, luôn tiêu chảy… dễ tử vong. TS-BS HUỲNH THỊ THU THỦY, Phó Giám đốc BV Từ Dũ (TP.HCM) Việt Nam hiện chưa bắt buộc phải kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, mà chỉ khuyến khích, động viên. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng dân số, hạn chế tối đa các bệnh lây lan qua đường tình dục và trẻ dị tật mới sinh, dần dần Nhà nước cần có những văn bản mang tính quy phạm cho những người chuẩn bị lập gia đình. Về lâu về dài, ngoài kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, những người chuẩn bị lập gia đình cần được tư vấn về mặt tâm lý (bỏ qua những tật xấu, thống nhất thời điểm sinh con…) để tránh những xung đột có thể xảy ra sau khi kết hôn. BS NGUYỄN NGỌC THÔNG, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM |
TRẦN NGỌC