Sức mua vải sớm tại chợ đầu mối Thủ Đức giảm 40-50%

Hiện là thời điểm bắt đầu vào vải chính vụ của tỉnh Bắc Giang. Ngày 13-6, ghi nhận tại thị trường TP.HCM một số điểm bán lẻ, chợ truyền thống, giá vải thiều được tiểu thương bày bán từ 50.000-60.000 đồng/kg.

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết trái vải sớm của các tỉnh phía bắc về chợ trung bình khoảng 300 tấn/ngày. Giá vải đi bằng container lạnh 24.000-35.000 đồng/kg, đi bằng đường hàng không giá 48.000-50.000 đồng/kg. Tổng lượng hàng về chợ từ 5-5 đến nay gần 12.000 tấn.

So với cùng kỳ sản lượng vải đầu mùa tiêu thụ giảm khoảng 40-50%. Năm ngoái thời điểm này vải về chợ 600 tấn/ngày.

Theo vị này, do nhu cầu sức mua không cao cộng với giá cả không tốt nên ảnh hưởng đến việc thương nhân nhập hàng về chợ. Trái vải sớm đã hết, hy vọng vào mùa vải chính vụ sản lượng tiêu thụ sẽ tăng hơn.

Vải thiều "bay" được ghi giá 25.000 đồng/nửa kí

Ông Phạm Văn Dũng, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân cho biết, năm nay hợp tác xã bán đạt 250 tấn vải sớm cho một số siêu thị của TP.HCM. 

"Hiện 100 tấn vải chính vụ đang trên đường vận chuyển vào cho một số siêu thị TP.HCM. Năm nay, dự kiến sản lượng tiêu thụ vải chính vụ kênh siêu thị ở TP.HCM khoảng 1000 tấn", ông Dũng chia sẻ. 

Năm nay sản lượng vải thiều tỉnh Bắc Giang ước đạt khoảng 160 ngàn tấn, tăng 10 ngàn tấn so với năm 2019. Vải sớm sản lượng khoảng 45.000 tấn; vải chính vụ khoảng 115.000 tấn. Thời gian thu hoạch vải chín sớm từ ngày 10-5 đến 10-6. Vải chính vụ thu hoạch từ ngày 10-6 đến 15-7.

Sở công thương tỉnh Bắc Giang cho biết, đến nay vải thiều sớm đã được tiêu thụ hết. Giá vải thiều cao nhất 40.000-45.000 đồng/kg, giá tăng bình quân từ 7.000-8.000 đồng/kg so với đầu vụ.

Thị trường tiêu thụ vải sớm chủ yếu là các tỉnh như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng,…Hiện vải đang được tiêu thụ thuận lợi cả thị trường trong và ngoài nước theo đúng kịch bản mà tỉnh đã xây dựng từ đầu năm.

Theo đại diện Sở công thương tỉnh Bắc Giang, những ngày này, hoạt động thu mua vải thiều trên địa bàn tỉnh rất sôi động với trên 300 điểm cân. Dự kiến giá vải sẽ còn tăng trong những ngày tới.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ người trồng vải, doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước trong công tác thu hoạch, chế biến và tiêu thụ vải thiều.

Tại Bắc Giang, vải được trồng ở Lục Ngạn là vùng trồng được Mỹ cấp 18 mã vùng Chỉ dẫn địa lý với hơn 300 hộ dân trên 218 ha.

Vải thiều đạt tiêu chuẩn Global GAP là 80 ha, 107 hộ tham gia sản xuất vải thiều Bắc Giang được Nhật Bản cấp 19 mã vùng trồng với diện tích 103 ha…Vải này đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường như Mỹ, EU, ÚC, Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Trông chờ tăng tốc 'đoàn tàu' số 98

Trông chờ tăng tốc 'đoàn tàu' số 98

(PLO)- TP.HCM đã triển khai quyết liệt Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM ngay sau khi nghị quyết được ban hành.

Không vội chạy theo tăng trưởng 'nóng'

Không vội chạy theo tăng trưởng 'nóng'

(PLO)- Đến thời điểm hiện nay, những gì được cho là khó khăn nhất, những chuyển biến tiêu cực nhất về cơ bản đã ở lại quý II và quý III, phía trước tình hình sẽ tích cực trở lại.

Kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng

Kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng

(PLO)- Ngân hàng Phát triển châu Á dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức 5,8% trong năm 2023 và 6,0% trong năm 2024.

Bài học từ 10kg bòn bon bị Iceland cảnh báo

Bài học từ 10kg bòn bon bị Iceland cảnh báo

(PLO)- Nông sản Việt đã xuất khẩu đến gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, được nhiều nước đánh giá cao về chất lượng, an toàn thực phẩm cũng như an toàn dịch bệnh.

Bình Chánh đề xuất mở phố đêm Trung Sơn

Bình Chánh đề xuất mở phố đêm Trung Sơn

(PLO)- Phố đêm Trung Sơn được dự kiến tổ chức tại tuyến đường số 1, dài khoảng 1 km, từ vỉa hè đến giáp rạch Ông Lớn, thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.