

(PLO)- Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị 17 đoàn luật sư chưa được sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc chủ động rà soát, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.
(PLO)- Trong quá trình tinh gọn bộ máy, các đơn vị mới được kế thừa tài sản và có trách nhiệm bố trí, sử dụng sao cho phù hợp.
(PLO)- Theo Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, có 40 đơn vị chậm báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024 như trụ sở làm việc, ô tô, tài sản cố định...
(PLO)- Cơ quan nhà nước thuộc diện sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, chấm dứt hoạt động phải kiểm kê, phân loại đối với tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng, chịu trách nhiệm xử lý tài sản phát hiện thừa/thiếu qua kiểm kê.
(PLO)- Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc rà soát lại toàn bộ tài sản công, trụ sở làm việc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả... không để lãng phí, thất thoát tài sản của nhà nước.
(PLO)- Khi TP.HCM cũng như các địa phương khác gỡ vướng và đưa vào khai thác các tài sản công đang dang dở sẽ giúp tăng thêm nguồn lực để tái đầu tư các dự án xã hội.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý cần tiếp tục nghiên cứu chế độ, chính sách trên tinh thần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và có thời kỳ quá độ phù hợp khi tinh gọn bộ máy.
(PLO)- Đề cập tới câu chuyện chống lãng phí, các đại biểu HĐND TP.HCM nói về sự bất cập trong quản lý tài sản công, nhà đất công.
(PLO)- Nhiều tài sản công bỏ hoang 7-8 năm nhưng địa phương không thể xử lý được vì thuộc ngành dọc do Bộ Tài chính quản lý.
(PLO)- Liên quan đến việc lãng phí tài sản, nhà đất công, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho biết TP.HCM đang rà soát, phân nhóm để xử lý cụ thể các trường hợp.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ tài sản công, trụ sở làm việc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả... để xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định, không để lãng phí.
(PLO)- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP Hà Nội sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết bắt buộc phải lập đề án, sử dụng đúng công năng, mục đích và không được làm mất quyền sở hữu của nhà nước…
(PLO)- Người dân đã nộp đơn mua nhà ở thuộc tài sản công (sở hữu Nhà nước) lo lắng tiền thuế phí tăng gấp 4-7 lần nếu áp dụng theo bảng giá đất điều chỉnh mới của TP.HCM áp dụng từ 31-10.
(PLO)- Trọng tâm của Quy định 189 của Bộ Chính trị là kiểm soát các quyết định, hành vi lợi dụng, lạm dụng quyền lực của chủ thể thực hiện quyền lực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công để tham nhũng, tiêu cực.
(PLO)- Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Hoàng Hải cho biết hiện nay toàn TP.HCM có hơn 12.000 địa chỉ nhà đất công cần sắp xếp với khối lượng hồ sơ giấy khổng lồ.
(PLO)- UBND TP Cần Thơ đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài sản công hiện nay tại một số cơ quan, đơn vị còn một số hạn chế.
(PLO)- Người dân sốt ruột khi chứng kiến các trụ sở là tài sản công bỏ không, chưa xử lý xong, gây lãng phí tài sản lớn.
(Chap)- Nhiều trụ sở công bỏ hoang ngay trên đất vàng tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế gây lãng phí tài sản lớn.
(PLO)- Các xã bán thanh lý tài sản công sai quy định buộc phải thu hồi, nhưng người dân không đồng ý. UBND huyện Quế Sơn buộc phải ‘cầu cứu’ UBND tỉnh Quảng Nam.
(PLO)- Việc tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý được thực hiện từ 1-1-2025.