Tân tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam là ai?

(PLO)- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực Hà Nội, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, giữ chức vụ Tổng giám đốc của EVN.

Theo quyết định này, ông Tuấn sẽ chính thức giữ chức vụ Tổng giám đốc EVN kể từ ngày 1-12. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.

Theo EVN, căn cứ để ban hành quyết định này là dựa vào Nghị định số 26/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN; căn cứ quyết định 693 ngày 30-11 của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước về việc cho thôi giữ chức vụ đối với thành viên hội đồng thành viên EVN…

Như vậy, ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ thay ông Trần Đình Nhân giữ chức vụ Tổng giám đốc của EVN. Trước đó, ông Trần Đình Nhân đã bị đề xuất kỷ luật do liên quan đến điều hành, cung ứng điện trong thời gian qua.

điện
Ông Nguyễn Anh Tuấn (áo trắng) trong một lần đối thoại với đoàn viên, thanh niên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội năm 2021. Ảnh: EVN

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1967, quê ở huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn là kỹ sư điện.

Ông gắn với Tổng công ty Điện lực Hà Nội một thời gian rất dài, từ năm 1990. Từ một chuyên viên bình thường của phòng Kế hoạch, Xây dựng cơ bản, ông từng bước tích lũy kinh nghiệm, trải qua nhiều vị trí khác nhau, dần trở thành một trong những lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Từ tháng 4-2010 đến 10-2013, ông làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Từ tháng 11-2013 đến tháng 9-2019, ông làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Từ tháng 10-2019 đến tháng 11-2023, ông làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Ngoài ra, ông cũng là Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội khoá XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Trong thời gian công tác, ông Nguyễn Anh Tuấn cũng nhiều lần đạt được các danh hiệu thi đua. Đơn cử như Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2014, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2015, chiến sĩ thi đua Bộ Công thương năm 2016, 2019…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm