Tàu ngầm tự động mang đầu đạn hạt nhân Nga sẵn sàng năm 2027

Đài CNBC cho hay, vào tháng 11-2018, Điện Kremlin đã thực hiện cuộc thử nghiệm thứ 11 và cũng là lần mới nhất được biết đến về vũ khí hạt nhân có tên gọi "Poseidon", có thể điều hướng tự động và di chuyển liên tục sau khi được phóng từ tàu ngầm.

Mặc dù vũ khí hạt nhân chiến lược dự kiến sẽ gia nhập kho vũ khí của điện Kremlin sớm nhất là vào tám năm sau, nhưng Nga vẫn chưa thử nghiệm thành công động cơ hạt nhân trung tâm của hệ thống đẩy, đảm bảo sức mạnh bất diệt của thiết bị.

Truyền thông nhà nước Nga trước đó cho biết hải quân Nga sẽ đặt ít nhất 30 thiết bị không người lái Poseidon làm nhiệm vụ chiến đấu. Trong khi đó, hải quân Mỹ không có vũ khí tương tự.

Thiết bị không người lái dưới nước là một trong sáu vũ khí mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ trong thông điệp liên bang vào tháng 3-2018. Hai trong số những vũ khí đó là một máy bay lượn siêu thanh và một tên lửa hành trình phóng từ trên không, sẽ sẵn sàng đưa vào tác chiến vào năm 2020.

Minh họa về siêu vũ khí "Poseidon" của Nga. Ảnh: INTERNET

Máy bay lượn siêu thanh, với tên là Avangard, được thiết kế để lắp đặt trên một tên lửa đạn đạo liên lục địa. Sau khi được phóng, nó sử dụng lực lượng khí động học để đẩy lên đỉnh khí quyển.

Các báo cáo tình báo trước đó cho hay, Avangard có khả năng được hoạt động vào năm 2020, một bước tiến quan trọng cho phép Nga vượt qua Mỹ và Trung Quốc về vấn đề này.

Tên lửa hành trình phóng từ trên không có tên là "Kinzhal", có nghĩa là "dao găm" trong tiếng Nga, đã được thử nghiệm ít nhất ba lần và được lắp đặt và phóng thử 12 lần từ một máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga. Ngoài ra, Nga dự tính sẽ gắn tên lửa này trên máy bay ném bom chiến lược.

Tuần trước, đài CNBC đã báo cáo rằng gần 20 trong số các tên lửa Nga này gần đây đã được chuyển đến một địa điểm thử nghiệm quân sự, báo hiệu một cột mốc quan trọng khác cho chương trình vũ khí siêu thanh của Điện Kremlin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm