Tàu Việt Nam đã gần giàn khoan trái phép của Trung Quốc hơn

Bên cạnh đó, các tàu kiểm ngư Việt Nam cũng tăng cường thực thi công vụ tại khu vực cách giàn khoan này 9-10 hải lý. Ngoài ra các kiểm ngư Việt Nam cũng thường xuyên có mặt tại khu vực tàu ngư dân Việt Nam đang hoạt động để hỗ trợ và bảo vệ họ.

Theo Cục Kiểm ngư, trong ngày 14-6, phía Trung Quốc tiếp tục duy trì trên 100 tàu gồm tàu quân sự, tàu hải cảnh, tàu vận tải, tàu kéo và tàu cá. Trong đó các tàu hải cảnh và tàu kéo của Trung Quốc tiếp tục sử dụng tốc độ cao, bám sát tàu của lực lượng kiểm ngư và sẵn sàng đâm va. Cũng trong ngày, Trung Quốc đã đưa một máy bay bay trên khu vực giàn khoan.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm