Thái Lan ban bố thiết quân luật tại 8 huyện giữa căng thẳng với Campuchia

(PLO)- Căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục diễn biến nóng với việc Bangkok triển khai F-16 không kích Campuchia.

Chiều 25-7, Thái Lan và Campuchia tiếp tục thông tin về giao tranh tại biên giới hai nước.

Thái Lan ban bố thiết quân luật tại 8 huyện

Ngày 25-7, Bộ Chỉ huy Phòng vệ Biên giới tỉnh Chanthaburi và tỉnh Trat (Thái Lan) đã ban hành lệnh thiết quân luật tại 8 huyện với hiệu lực thi hành ngay lập tức, theo tờ Nation.

Theo thông báo của Bộ Chỉ huy Phòng vệ Biên giới Chanthaburi-Trat, việc triển khai lực lượng quân sự là cần thiết để bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Hành động này được cho là cần thiết nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, cũng như tính mạng và tài sản của người dân Thái Lan, thông báo cho biết thêm.

Theo đó, thiết quân luật được mở rộng áp dụng tại các khu vực sau:

Tỉnh Chanthaburi: Các huyện Mueang Chanthaburi, Tha Mai, Makham, Laem Sing, Kaeng Hang Maew, Na Yai Am và Khao Khitchakut

Tỉnh Trat: Huyện Khao Saming

Thái Lan: Giao tranh tiếp diễn tại 9 khu vực

Chiều 25-7, quân đội Hoàng gia Thái Lan ra tuyên bố cập nhật tình hình khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia, tờ Nation đưa tin.

Quân đội Thái Lan cho biết hai bên đã giao tranh tại 9 khu vực trong ngày 25-7.

Thái Lan nói rằng Campuchia đã triển khai binh lính, xe tăng và sử dụng pháo binh, rocket trong cuộc giao tranh nhưng đã bị xe tăng, vũ khí hạng nặng và binh lính Thái Lan phản công.

Theo quân đội Thái Lan, trong ngày Campuchia đã tấn công trạm xăng tại làng Ban Phue, xã Nong Yalad, huyện Kantharalak (tỉnh Si Sa Ket) làm 6 người chết, 10 người bị thương.

Làng Ban Chrok, xã Dan, huyện Kap Choeng (tỉnh Surin) chứng kiến 2 người thiệt mạng, 2 người bị thương.

Các làng Ban Kut Chiang Mun, Ban Chanla và Ban Phon Thong, xã Dom Pradit, huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani có báo cáo về 1 người chết và 1 người bị thương.

Thái Lan cáo buộc Campuchia tiếp tục sử dụng pháo phản lực phóng loạt BM-21 nhằm vào nhà dân, gây thêm thiệt hại tại nhiều khu vực.

Không quân Thái Lan cho biết đã triển khai các tiêm kích F-16 thực hiện hai đợt không kích nhằm vào các vị trí quân sự của Campuchia tại các khu vực chiến lược quanh đền Preah Vihear, Ta Muen Thom và Phu Makua vào trưa 25-7.

Tiêm kích F-16 của Thái Lan. Ảnh: QUÂN ĐỘI HOÀNG GIA THÁI LAN

Bangkok nói rằng vụ tấn công nhằm đáp trả việc Phnom Penh sử dụng hỏa lực hạng nặng tấn công nhà dân và bệnh viện của Thái Lan.

Theo không quân Thái Lan, tất cả máy bay tham gia đều trở về an toàn.

Phnom Penh: F-16 Thái Lan tấn công lãnh thổ Campuchia 4 lần trong ngày

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata xác nhận các vụ tấn công của Thái Lan bằng tiêm kích F-16, theo tờ Thmey Thmey.

Theo bà Socheata, Thái Lan đã sử dụng F-16 ném bom vào lãnh thổ Campuchia 4 lần trong ngày 25-7. Trong đó, 3 đợt không kích diễn ra tại khu vực đền Preah Vihear và chùa Kaew Sikka Kiri Svarak trong khung giờ 12 giờ 30 đến 12 giờ 40 (giờ địa phương), đợt thứ tư nhắm vào khu vực Ta Krabei.

“Trong chiến dịch xâm nhập vào lãnh thổ Campuchia, phía Thái Lan đã sử dụng các loại hỏa lực gồm: pháo cỡ lớn, máy bay F-16 ném bom, xe bọc thép bắn cấp tập, máy bay không người lái (UAV) thả bom, và đặc biệt là bom chùm” - bà Socheata nói.

Thái Lan: Không lo ngại nếu Campuchia đưa xung đột lên ICJ

Cũng trong chiều 25-7, Bộ Ngoại giao Thái Lan thông tin rằng đại diện thường trực của Thái Lan hoàn toàn sẵn sàng trình bày về căng thẳng biên giới với Campuchia trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) và không lo ngại nếu Campuchia tìm cách đẩy vụ việc lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan - ông Nigorndej Plangkur cho biết đại diện thường trực của Thái Lan tại Liên Hợp Quốc ở New York đã có cuộc gặp với đại diện thường trực của Pakistan - nước đang giữ chức Chủ tịch HĐBA - để trao thư chính thức.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan - ông Nigorndej Plangkur. Ảnh: NATION

Liên quan tuyên bố của Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia cho rằng quân đội Thái Lan làm hư hại Đền Preah Vihear, ông Nigorndej nói rằng vụ đụng độ ngày 24-7 bắt đầu từ phía Campuchia, khi Phnom Penh nổ súng gần khu vực Phu Makuea, cách ngôi đền 2 km. Do đó, không thể có chuyện đạn pháo hoặc mảnh vỡ từ phía Thái Lan gây hại cho khu đền.

Bình luận của ông Nigorndej được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia - bà Phoeurng Sackona đưa ra bằng chứng về thiệt hại tại các phần của đền Preah Vihear, cáo buộc Thái Lan gây ra hư hại trong cuộc tấn công bằng F-16 vào ngày 24-7.

Bà Phoeurng kêu gọi có các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn thiệt hại thêm.

Phnom Penh theo dõi hành vi bạo lực nhằm vào công dân Campuchia

Ngày 25-7, Bộ Lao động và Đào tạo Nghề của Campuchia hiện đang theo dõi các báo cáo lan truyền trên mạng xã hội về các hành vi bạo lực nhằm vào công dân Campuchia tại Thái Lan, theo tờ Phnom Penh Post.

Người phát ngôn của Bộ Lao động và Đào tạo Nghề của Campuchia - ông Sun Mesa xác nhận đã xem các video được chia sẻ trực tuyến được cho là ghi lại các hành động bạo lực nhắm vào lao động Campuchia tại Thái Lan.

Ông cho biết đội ngũ của bộ đang tích cực kiểm tra tình hình.

Ông Mesa kêu gọi chính quyền Thái Lan có hành động pháp lý đối với những kẻ gây án, nếu các vụ việc này được xác minh, và đảm bảo công lý cho các nạn nhân.

Người phát ngôn cũng cho biết Bộ Lao động và Đào tạo Nghề Campuchia đã chuẩn bị sẵn các cơ chế để hỗ trợ công dân Campuchia ở nước ngoài trong trường hợp cần thiết. Đồng thời, ông Mesa kêu gọi người Campuchia đang sinh sống tại Thái Lan hết sức thận trọng trước tình hình căng thẳng leo thang do xung đột biên giới.

Thái Lan chưa bình luận về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới