Thịt heo, rau hút hàng

Trưa 1-1, tại các siêu thị Big C Pandora (Tân Phú), Co.opmart Foodcosa (Gò Vấp), lượng người mua sắm, tham quan tấp nập.

Tại chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình), khu quần áo dày đặc người đến mua sắm, chủ yếu là các bạn gái trẻ. Các quầy bán đồng giá nhiều mặt hàng 80.000 đồng/món đã thu hút nhiều bạn trẻ.

Rau, củ giá tăng nhẹ. Xà lách búp, xà lách lụa Đà Lạt 25.000-30.000 đồng tăng lên 40.000 đồng/kg, rau thơm hút hàng, giá 20.000-22.000 đồng tăng lên 30.000 đồng/kg; cà chua, cải ngọt giữ giá 10.000 đồng/kg.

Chị Hà, bán rau, củ chợ Phạm Văn Hai, cho hay lượng khách đông hơn so với ngày thường nên lượng hàng cũng tăng khoảng gấp rưỡi.

Theo cô N., tiểu thương quầy thịt heo chợ Gò Vấp, thịt heo các loại hút hàng, giá bán lẻ thịt ba rọi, thịt nạc, thịt đùi vào khoảng 85.000-100.000đồng/kg.

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc chợ đầu mối Thủ Đức, cho biết những ngày nghỉ lễ lượng hàng cung ứng cho thị trường vẫn ổn định, không lo thiếu hàng. Chỉ có lượng hàng cung cấp cho bếp ăn tập thể giảm. Lượng hàng về chợ khoảng 3.500-4.000 tấn/đêm.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm