Thoát tội nhờ luật mới

Theo hồ sơ, tháng 9-2015, Công an huyện Bến Cầu đã bắt quả tang một số đối tượng đánh bạc tại một quán cà phê nên lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ vật chứng.

Quá trình làm việc công an đã phát hiện Cơ có hành vi đánh bạc bằng cách tham gia cá độ bóng đá. Theo đó tại một trận đấu thuộc giải bóng đá Ngoại hạng Anh giữa đội Sunderland và Tottenham, Cơ đã dùng điện thoại gọi đặt cược 2 triệu đồng.

Cơ bị khởi tố về tội đánh bạc còn các đối tượng cùng tham gia đánh bạc khác thì bị xử phạt hành chính.

Bị cáo Cơ tại tòa phúc thẩm

Đầu tháng 2 vừa qua ,TAND huyện Bến Cầu, xử sơ thẩm tuyên phạt Cơ ba tháng tù, sau đó bị cáo kháng cáo xin chuyển hình phạt tù sang hình phạt tiền.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, HĐXX nhận định: Hành vi của bị cáo là phạm tội nhưng mức độ và tính chất tội phạm thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Theo BLHS hiện hành thì bị cáo phạm tội nhưng theo BLHS mới thì không phạm tội. Theo đó dựa vào chính sách nhân đạo của Nhà nước HĐXX đã quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Cơ.

Theo BLHS 2015 (có hiệu lực từ 1-7-2016) thì hành vi đánh bạc dưới 5 triệu đồng không bị coi là tội phạm, trong khi BLHS hiện hành thì số tiền định lượng là từ 2 triệu đồng. Cụ thể khoản 1 (khung cơ bản) Điều 321 BLHS 2015 quy định, đánh bạc thua bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị 5-50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng đã bị xử phạt hành chính... thì mới bị xử hình sự. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm