Thông tin mới vụ giết người tại quán Bar Wonder

Theo đó, Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành điều tra bổ sung vụ án hình sự giết người, che giấu tội phạm theo quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của VKSND cùng cấp đối với các bị can: Lê Anh Quyết (SN 1989, quê Quảng Ninh), Phạm Thế Phương (SN 1985, quê Hải Dương), Vũ Việt Dũng (SN 1979, quê Hải Dương) về hành vi giết người, che giấu tội phạm xảy ra ngày 9-10-2014 tại quán Bar Wonder.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị truy tố các bị can Quyết, Phương về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999 và đề nghị truy tố bị can Dũng về tội giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Các kết quả điều tra trước đó thể hiện: Sau chầu nhậu ở nhà, đến khoảng 20 giờ 30 ngày 9-10-2014, Dũng, Quyết, Phương và một số người bạn đến quán Bar Wonder chơi.

Khoảng 30 phút sau, Nguyễn Đăng Tuấn (SN 1988) cùng Đặng Chương (SN 1993) cũng vào chơi, đứng nhảy cách nhóm Dũng khoảng 5 m.

Lúc nhảy, Tuấn cầm ghế làm những động tác khiêu khích về phía bàn Dũng. Thấy vậy, một phụ nữ trong bàn Dũng đến nói chuyện can ngăn, song Tuấn không nghe, đẩy cô này về bàn.

Khoảng 21 giờ 35, Dũng đi qua chỗ nhóm Tuấn thì Tuấn bất ngờ lao vào đòi đánh Dũng khiến hai bên xảy ra ẩu đả. Hậu quả Tuấn bị đâm tử vong…

Khi biết tin nạn nhân đã chết, Dũng báo tin cho Quyết, Phương, đồng thời đưa gần 88 triệu đồng nói Quyết, Phương bỏ trốn...

Ngày 22-10-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án giết người, năm ngày sau thì khởi tố bị can đối với Quyết, Phương về tội này.

Ngày 3-12-2014, Công an tỉnh Gia Lai cũng khởi tố Dũng về tội giết người nhưng đến ngày 16-3-2015 thì thay đổi tội danh khởi tố đối với Dũng thành che giấu tội phạm… Đồng tình với kết luận điều tra, VKS cùng cấp ra cáo trạng truy tố Quyết, Phương, Dũng theo các tội danh trên. Sau đó, tòa tuyên Quyết 18 năm tù, Phương 20 năm tù về tội giết người; Dũng lãnh 18 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm. Tuy nhiên, tòa cấp cao khu vực Đà Nẵng sau đó đã tuyên hủy án.

Đến đầu tháng 12-2017, TAND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định hoãn phiên tòa để VKSND cùng cấp tiến hành điều tra bổ sung hành vi giết người của một bị cáo (Vũ Việt Dũng - PV) mà không thể chứng minh được tại phiên tòa. HĐXX xét thấy tại phiên tòa, bị cáo Quyết khai việc đánh Tuấn là do Dũng xúi giục. Đây là tình tiết mới, chứng cứ quan trọng về vụ án giết người có dấu hiệu còn đồng phạm với vai trò chủ mưu, khởi xướng và xúi giục mà không thể bổ sung được tại phiên tòa. Bên cạnh đó, đại diện VKS tham gia phiên tòa cũng đề nghị HĐXX trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung; các luật sư bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại cũng như đại diện gia đình bị hại đều đồng quan điểm với VKS. Do đó, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Đây là vụ án gây chú ý dư luận phố núi bởi đã kéo dài bốn năm nay, đã nhiều lần hoãn, hủy án, trả hồ sơ...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm