Thủ tướng: Các bộ, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc cho Đà Nẵng phát triển

Chiều 1-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thường trực Chính phủ có buổi làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021.

Kiến nghị sáu nhóm vấn đề

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy kiến nghị, đề xuất với Chính phủ và các bộ ngành sáu nhóm vấn đề.

Nhóm thứ nhất, Đà Nẵng đề xuất có các cơ chế chính sách cụ thể hóa Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Trong đó, Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng quan tâm chỉ đạo các bộ ngành ủng hộ những đề xuất của TP khi trình đề án xây dựng Trung tâm tài chính quy mô khu vực. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng cho phép lập đề án xây dựng Khu phi thuế quan, ngoài ra còn có những vấn đề liên quan việc xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng; sửa đổi bổ sung Nghị định 144/2016 quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP.

Nhóm thứ hai, TP Đà Nẵng nêu đề xuất về những dự án phát triển hạ tầng trọng điểm. Trong đó có dự án nâng cấp nhà ga hành khách T1 – sân bay Đà Nẵng, phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14B, điều chỉnh chủ trương đầu tư và giấy phép kinh doanh casino tại Bà Nà Hills.

Nhóm thứ ba, liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ, TP Đà Nẵng kiến nghị được giao quyền tự chủ về biên chế với địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, tự cân đối và điều tiết, trích nộp ngân sách về Trung ương.

Đà Nẵng cũng kiến nghị để HĐND TP quyết định số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã/phường.

Nhóm thứ tư, ông Quảng cho hay Đà Nẵng đang thực hiện đồng thời bốn kết luận thanh tra và ba bản án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo.

Do đó, Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ xem xét cho phép TP tự rà soát, điều chỉnh lại, vận dụng quy định pháp luật để xử lý các vướng mắc theo kết luận thanh tra.

Đồng thời, Đà Nẵng muốn xin ý kiến các bộ ngành thí điểm giải quyết một số dự án làm cơ sở xử lý các dự án tương tự. Mục tiêu là quản lý tài sản công, chống thất thoát, lãng phí và đảm bảo quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp, giúp TP khơi thông nguồn lực để phát triển.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tại đầu cầu Đà Nẵng. Ảnh: NP

Nhóm thứ năm, Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng xem xét thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia để chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện Luật đất đai 2013.

Nhóm thứ sáu liên quan việc phân định địa giới hành chính giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng đề nghị Chính phủ xem xét phân định hòn Sơn Chà con như ý kiến của Thường vụ Bộ Chính trị năm 1998 trên nguyên tắc “nơi nào có thể quản lý hiệu quả nhất thì cấp trên giao quyền quản lý”.

Đà Nẵng có khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đà Nẵng là trung tâm đổi mới sáng tạo, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Thủ tướng cũng đánh gia cao Đà Nẵng khi nỗ lực vươn lên, đoàn kết thống nhất sau Đại hội XIII của Đảng.

“Các đồng chí đang có dấu hiệu rất tích cực về phát triển kinh tế - xã hội. Về y tế và giáo dục được đánh giá cao, vượt các quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế”, Thủ tướng cho hay.

Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế về cơ cấu và quy mô nền kinh tế của Đà Nẵng, rằng TP phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Cụ thể là TP chưa có nhiều doanh nghiệp lớn, thu hút FDI còn thấp, giải ngân đầu tư công còn chậm.

Từ những vấn đề đã nêu, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đà Nẵng phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, biến không thành có, biến khó thành dễ, phải biết đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn để vươn lên.

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng thực hiện phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, tăng cường giám sát, thanh tra. Đà Nẵng cũng cần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Ngoài ra, Thủ tướng lưu ý Đà Nẵng tăng cường hợp tác công – tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Đà Nẵng phải tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển du lịch và ngành công nghiệp giải trí.

Về những kiến nghị của Đà Nẵng, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho Đà Nẵng phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm