Đến nay, bất chấp nỗ lực không kích của Mỹ và các đối tác, Nhà nước Hồi giáo vẫn tiếp tục điều động xe pháo hàng đoàn chở vũ khí và chiến binh hoạt động ở nhiều nơi. Các đoàn xe được chia thành nhiều nhóm nhỏ để đột nhập bí mật hơn.
Song song với chiến dịch vây hãm thị trấn Kobane ở Syria, Nhà nước Hồi giáo đã tăng cường đánh bom khủng bố ở Iraq. Mưu toan của chúng là tấn công trên nhiều mặt trận cùng lúc.
Tạp chí National Review của Mỹ ngày 16-10 (giờ địa phương) đã thẳng thắn chỉ trích Mỹ đã không thể ngăn cản bước tiến của Nhà nước Hồi giáo do thiếu thông tin về chiến lược của phiến quân. Và nguyên nhân thiếu thông tin xuất phát từ công tác tình báo. Lỗ hổng tình báo lớn nhất của Mỹ nằm ở yếu tố con người.
Mỹ có quá ít nhân viên tình báo trên mặt đất làm nhiệm vụ xác định, tuyển mộ và hướng dẫn các đặc vụ chống lại Nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, các đặc vụ giữ vai trò tai mắt chính là những viên ngọc quý trong công tác tình báo.
Mỹ bố trí quá ít nhân viên tình báo mặt đất thì ngược lại, Nhà nước Hồi giáo đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các tổ chức khủng bố lão làng như tổ chức Al Qaeda. Trước đây, Al Qaeda ở Iraq dựa vào điện thoại di động và các công cụ truyền thông khác để liên lạc, do đó lực lượng đặc nhiệm của Mỹ có thể theo dõi nghe lén thông tin và đánh chặn.
Hiện giờ bọn chóp bu của Nhà nước Hồi giáo đủ sức tránh xa mạng lưới theo dõi của Mỹ. Cơ quan tình báo Mỹ dựa dẫm nhiều vào công tác thu thập tín hiệu. Tuy nhiên, nếu kẻ thù không sử dụng điện thoại di động liên lạc, Cục An ninh quốc gia Mỹ xem như bị mù.
Ngoài ra, do thờ ơ trước mối đe dọa Nhà nước Hồi giáo từ trước, Nhà Trắng đã loại trừ khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm và từ chối điều động tài sản không quân cần thiết, đồng thời phớt lờ hậu quả chính trị nghiêm trọng từ các lựa chọn của Nhà Trắng.
Kết quả cho thấy cuối cùng Nhà nước Hồi giáo đã trở nên man rợ hơn, bộc lộ tham vọng lấn đất lộ liễu hơn.
Tạp chí National Reviewnhận định công tác tình báo chưa bao giờ được xem là một nghệ thuật hoàn hảo và động thái tính toán kỹ lưỡng luôn cần thiết trước bất kỳ nguy cơ nào. Quân đội Mỹ có khả năng siêu việt trong lĩnh vực này, dù vậy một ngư dân chưa có kinh nghiệm không biết nơi thả lưới thì sẽ không bao giờ bắt được cá.
Một khi Nhà nước Hồi giáo không sử dụng các công cụ và dịch vụ tình báo, Mỹ ngày càng lùi sâu vào bóng tối chiến lược. Đây là lý do giải thích tại sao Nhà nước Hồi giáo vẫn đang nắm thế chủ động về chiến lược. Xét mọi yếu tố, sản phẩm tình báo hiện tại của Mỹ đối với Nhà nước Hồi giáo đã bị tàn lụi và đã lỗi thời. Để phát huy tác dụng trước một kẻ thù nguy hiểm như Nhà nước Hồi giáo, Mỹ cần một sản phẩm tình báo kịp thời, chính xác và đa dạng hơn.
DUY KHANG