Tổ chức phiên tòa giả định ở chung cư để tuyên truyền pháp luật

(PLO)- Phiên tòa giả định xét xử vụ án ma túy tại nhà sinh hoạt cộng đồng tòa S1 Khu đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức, TP.HCM) giúp giới trẻ nâng cao hiểu biết, tránh xa ma túy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-6, UBND – Uỷ Ban MTTQ - Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Hội Nông dân - Hội Người cao tuổi phường Long Thạnh Mỹ phối hợp cùng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tổ chức Phiên tòa giả định phòng chống ma túy và tác hại của thuốc lá điện tử tại nhà sinh hoạt cộng đồng tòa S1 Khu đô thị Vinhomes Grand Park (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Phiên tòa giả định phường Long Thạnh Mỹ.jpg
Phiên tòa giả định phòng chống ma túy và tác hại của thuốc lá điện tử tại nhà sinh hoạt cộng đồng tòa S1 Khu đô thị Vinhomes Grand Park. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM, cho biết chương trình thực hiện nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân trên địa bàn phường được củng cố kiến thức pháp luật, tiếp cận thực tiễn pháp luật thông qua việc tham dự phiên tòa giả định. Đồng thời, phiên tòa giúp nâng cao ý thức pháp luật của đoàn viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân, hình thành chuẩn mực ứng xử văn minh phù hợp với các quy tắc của pháp luật.

Cụ thể, theo cáo trạng giả định, chiều ngày 9-10-2023, Nguyễn Đình A (sinh năm 2007) đã gọi điện thoại cho người bán ma túy (không rõ lai lịch) để hỏi mua ma túy. Sau đó, A đi xe gắn máy đến gặp người bán ma túy.

Tại đây, A đã mua được một đoạn ống nhựa màu vàng bên trong có chứa ma túy với giá 1.500.000 đồng. Trên đường về, A bị tổ tuần tra Công an dừng xe kiểm tra vì thấy nghi vấn. Khi kiểm tra, phát hiện trong người A có 01 đoạn ống nhựa màu vàng, bên trong có chứa tinh thể không màu, nghi vấn là ma túy và 05 mẫu thuốc lá điện tử, nên tiến hành thu giữ các vật chứng và đưa A về trụ sở Công an để lập biên bản phạm tội quả tang.

phiên tòa giả định.jpg
Tại phiên tòa giả định, bị cáo Nguyễn Đình A (sinh năm 2007) bị phạt án tù một năm. Ảnh: THẢO HIỀN

Tại phiên tòa, Nguyễn Đình A xin được xem xét, phạt mức án nhẹ nhất để có cơ hội tiếp tục đi học. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý về chất ma túy của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình A 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đồng thời, tịch thu tiêu hủy một gói niêm phong và các tang vật theo biên bản giao nhận vật chứng theo quy định.

z5553598097989_f7ddc199531c60170ccb29996f6158f5.jpg
Các bạn trẻ phấn khởi tham dự phiên tòa giả định. Ảnh: TRẦN MINH

Sau khi tham dự phiên tòa giả định, em Trần Tuấn Ân, học sinh trường THPT Nguyễn Huệ chia sẻ bản thân đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi tàng trữ ma túy.

“Em mong rằng tất cả các bạn học sinh sẽ nhận thức được tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử. Mức án trong phiên tòa giả định là hình phạt nghiêm khắc mang tính răn đe, giáo dục người dân” – em Ân nói.

z5553648512395_e19c9de14d2084d08dde4a07dda5b32c.jpg
Các bạn trẻ tham dự phiên tòa giả định.

Cần nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy

Hiện ma túy đã và đang len lỏi vào môi trường học đường, đặc biệt các tổ chức tội phạm hoạt động với phương thức rất tinh vi, liều lĩnh. Do đó nhiều học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo trở thành nạn nhân hoặc tham gia tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy.

z5553668344278_3a4a3b93ec59ee5628f35edb61d77ff8.jpg
Phiên tòa giả định diễn ra thành công tốt đẹp.

Do đó, phiên tòa giả định tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết cho người dân, đặc biệt là học sinh, phụ huynh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy.

Đồng thời giúp các bạn hiểu được tác hại của ma túy cũng như quy định của pháp luật đối với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Đoàn Luật sư TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm