Tổ chức sinh nhật hoành tráng, chủ tiệc và bạn lãnh án

Ngày 16-6, TAND TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án Nguyễn Minh Luân (sinh năm 1993, nhân viên điện lạnh) tám năm ba tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

HĐXX nhận định án sơ thẩm đã xử đúng người đúng tội không có tình tiết gì mới để xem xét cho bị cáo Luân.

Trước đó, xử sơ thẩm TAND quận 3 nhận định Luân hứng khởi nhất thời nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân, đã lôi kéo bạn phạm tội. 

Luân đóng vai trò đề xướng và chủ mưu trong việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Nguyễn Phan Nhật Tiến có vai trò giúp sức bị tòa tuyên phạt bốn năm tù. Bị cáo này không kháng cáo.

Bị cáo Nguyễn Minh Luân xin giảm án. Ảnh: HY

Theo hồ sơ, tối 3-7-2020, Luân tổ chức sinh nhật và rủ những người tham dự  đi tăng hai “bay, lắc”. Luân điện thoại thuê phòng tại Tòa nhà Le’man đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) với giá 3,2 triệu/đêm để cả nhóm lên chơi. 

Đồng thời, Luân nhờ bạn là Tiến mua 8 triệu đồng 10 viên thuốc lắc và một bịch khay ketamine để mọi người sử dụng. Tiến liên lạc với một người bạn qua mạng xã hội mua và nhận hàng tại địa chỉ toà nhà trên. 

Luân, Tiến và những người tham gia tiệc sinh nhật di chuyển đến toà nhà nhận “hàng”.  Luân để trên bàn để mọi người cùng sử dụng. Đến khuya, công an kiểm tra và phát hiện 14 người có biểu hiện sử dụng ma túy, xét nghiệm cho kết quả dương tính với Amphetamine.

Hai bị cáo Luân, Tiến hầu toà sau đó. Những người dự sinh nhật đã lập hồ sơ để áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Trong vụ án này, đối tượng cho thuê địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Tương tự, hai chủ căn hộ cũng đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Người phụ nữ hướng dẫn và giao thẻ từ cho bị cáo Luân vào và người thanh niên bán ma túy chưa rõ lai lịch nên tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm