Toàn cảnh Chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển tại Phú Yên

(PLO)- Phú Yên là địa phương thứ 5 trong hành trình của Chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức từ nay đến 2025 tại 28 tỉnh, thành có biển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 29-8, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Chương trình ra mắt vào tháng 4-2023 và đến nay, chương trình đã đến với bà con ngư dân bốn tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận, Quảng Trị. Chương trình do ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, làm chủ tịch danh dự.

Ngày 29-8, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Chương trình ra mắt vào tháng 4-2023 và đến nay, chương trình đã đến với bà con ngư dân bốn tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận, Quảng Trị. Chương trình do ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, làm chủ tịch danh dự.

Ngay trong buổi sáng, Ban Tổ chức chương trình đã đến thăm hỏi, động viên ba gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên để mưu sinh, tuân thủ tốt việc đánh bắt hải sản trên biển. Đoàn đến thăm các gia đình ngư dân có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Chủ tịch danh dự của chương trình; Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên Phạm Đại Dương; Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước...

Ngay trong buổi sáng, Ban Tổ chức chương trình đã đến thăm hỏi, động viên ba gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên để mưu sinh, tuân thủ tốt việc đánh bắt hải sản trên biển. Đoàn đến thăm các gia đình ngư dân có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Chủ tịch danh dự của chương trình; Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên Phạm Đại Dương; Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước...

Đoàn thăm, tặng quà cho gia đình ngư dân Bùi Văn Xông.
Đoàn thăm, tặng quà cho gia đình ngư dân Bùi Văn Xông.
Thăm và tặng quà gia đình ngư dân Huỳnh Rịn (giữa, 75 tuổi), Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước đã giới thiệu với ông về cuốn cẩm nang Những điều cần biết về đánh bắt hải sản do báo chủ biên.
Thăm và tặng quà gia đình ngư dân Huỳnh Rịn (giữa, 75 tuổi), Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước đã giới thiệu với ông về cuốn cẩm nang Những điều cần biết về đánh bắt hải sản do báo chủ biên.
Đoàn cũng đến thăm, tặng quà gia đình ngư dân Trần Văn Phận (51 tuổi) và vợ là bà Huỳnh Thị Xuyến.
Đoàn cũng đến thăm, tặng quà gia đình ngư dân Trần Văn Phận (51 tuổi) và vợ là bà Huỳnh Thị Xuyến.
Ngay sau đó, diễn đàn “Đáp lời ngư dân” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức cũng đã diễn ra với sự tham dự của nhiều ngư dân Phú Yên.

Ngay sau đó, diễn đàn “Đáp lời ngư dân” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức cũng đã diễn ra với sự tham dự của nhiều ngư dân Phú Yên.

Diễn đàn là nơi để “ngư dân hỏi - chính quyền đáp” những vấn đề liên quan đến đời sống, sinh kế, hoạt động kinh tế, đánh bắt thủy hải sản tại các tỉnh, thành có biển. Bà con ngư dân có thể bày tỏ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng; bày tỏ sự ủng hộ với các chính sách, chủ trương, hoạt động hiệu quả từ chính quyền; phản ánh những khó khăn, bất cập liên quan đến đời sống bám biển.
Diễn đàn là nơi để “ngư dân hỏi - chính quyền đáp” những vấn đề liên quan đến đời sống, sinh kế, hoạt động kinh tế, đánh bắt thủy hải sản tại các tỉnh, thành có biển. Bà con ngư dân có thể bày tỏ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng; bày tỏ sự ủng hộ với các chính sách, chủ trương, hoạt động hiệu quả từ chính quyền; phản ánh những khó khăn, bất cập liên quan đến đời sống bám biển.
Phát biểu mở đầu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ, mong rằng qua diễn đàn, người dân sẽ nêu ý kiến để tỉnh có những nắm bắt, thấu hiểu những mong muốn của bà con. Từ đó có những chính sách đúng đắn, từng bước khắc phục hạn chế, vướng mắc và triển khai các chương trình đồng hành cùng ngư dân hiệu quả hơn.
Phát biểu mở đầu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ, mong rằng qua diễn đàn, người dân sẽ nêu ý kiến để tỉnh có những nắm bắt, thấu hiểu những mong muốn của bà con. Từ đó có những chính sách đúng đắn, từng bước khắc phục hạn chế, vướng mắc và triển khai các chương trình đồng hành cùng ngư dân hiệu quả hơn.
Nhiều ngư dân đã đặt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh về các vấn đề gặp phải trong quá trình vươn khơi như đối phó khi bị tàu lạ tấn công ra sao, tình hình giá cá thấp khiến đời sống gặp nhiều khó khăn...
Nhiều ngư dân đã đặt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh về các vấn đề gặp phải trong quá trình vươn khơi như đối phó khi bị tàu lạ tấn công ra sao, tình hình giá cá thấp khiến đời sống gặp nhiều khó khăn...
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên Nguyễn Tri Phương trả lời những vấn đề mà bà con ngư dân đặt ra.
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên Nguyễn Tri Phương trả lời những vấn đề mà bà con ngư dân đặt ra.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Báo đã tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng cho 200 hộ ngư dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Chương trình còn tặng 25 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi (mỗi suất học bổng gồm 2 triệu đồng tiền mặt, tập vở, dụng cụ, ba lô học sinh…).Trong ảnh: Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển phát biểu tại chương trình.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Báo đã tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng cho 200 hộ ngư dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Chương trình còn tặng 25 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi (mỗi suất học bổng gồm 2 triệu đồng tiền mặt, tập vở, dụng cụ, ba lô học sinh…).Trong ảnh: Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển phát biểu tại chương trình.

Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ.

Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ.

Lãnh đạo Báo Pháp Luật TP.HCM trao hoa cảm ơn các nhà tài trợ.
Lãnh đạo Báo Pháp Luật TP.HCM trao hoa cảm ơn các nhà tài trợ.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Chủ tịch danh dự của chương trình, trao tặng học bổng cho các em học sinh.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Chủ tịch danh dự của chương trình, trao tặng học bổng cho các em học sinh.
Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước, Trưởng ban chỉ đạo chương trình, trao tặng học bổng cho các em học sinh.
Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước, Trưởng ban chỉ đạo chương trình, trao tặng học bổng cho các em học sinh.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương tặng quà cho các ngư dân.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương tặng quà cho các ngư dân.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, tặng quà cho gia đình các ngư dân.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, tặng quà cho gia đình các ngư dân.

Ông Huỳnh Tấn Lộc (áo trắng), Tổng giám đốc công ty TNHH SKYBUS trao quà cho ngư dân.

Ông Huỳnh Tấn Lộc (áo trắng), Tổng giám đốc công ty TNHH SKYBUS trao quà cho ngư dân.

Ông Trương Văn Vũ, Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) Chi nhánh tỉnh Phú Yên trao quà cho các em học sinh.

Ông Trương Văn Vũ, Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) Chi nhánh tỉnh Phú Yên trao quà cho các em học sinh.

Ông Nguyễn Văn An (bìa phải), Giám đốc Công ty cổ phần Pin ắc quy miền Nam (PINACO) chi nhánh Đà Nẵng trao quà cho ngư dân.

Ông Nguyễn Văn An (bìa phải), Giám đốc Công ty cổ phần Pin ắc quy miền Nam (PINACO) chi nhánh Đà Nẵng trao quà cho ngư dân.

Ông Hà Minh Thanh Hoàng (áo vest đen), Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á chi nhánh Phú Yên, trao quà cho người dân.

Ông Hà Minh Thanh Hoàng (áo vest đen), Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á chi nhánh Phú Yên, trao quà cho người dân.

Ông Võ Công Trí, Giám đốc chi nhánh Khánh Hòa, Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM trao quà cho ngư dân.

Ông Võ Công Trí, Giám đốc chi nhánh Khánh Hòa, Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM trao quà cho ngư dân.

Ngư dân vui với những phần quà báo Pháp Luật TP.HCM trao tặng.
Ngư dân vui với những phần quà báo Pháp Luật TP.HCM trao tặng.
Mỗi phần quà ngư dân nhận được trị giá hơn 4 triệu đồng gồm một bình ắc quy + đèn LED, một cẩm nang Những điều cần biết về đánh bắt hải sản, một túi thuốc gia đình phục vụ cho việc ra khơi và một hộp combo pin Con Ó, cùng thực phẩm cần thiết khác.
Mỗi phần quà ngư dân nhận được trị giá hơn 4 triệu đồng gồm một bình ắc quy + đèn LED, một cẩm nang Những điều cần biết về đánh bắt hải sản, một túi thuốc gia đình phục vụ cho việc ra khơi và một hộp combo pin Con Ó, cùng thực phẩm cần thiết khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm