Top 10 mẫu máy bay quân sự được ưa chuộng nhất năm 2014

1.     Sikorsky S-70/UH-60

Sikorsky S-70/UH-60

Hầu hết các máy bay trực thăng S-70/UH-60 đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Mỹ. Quân đội Mỹ có hơn 2.150 chiếc S-70/UH-60, trong khi Hải quân Mỹ cũng có 495 chiếc. Đây là mẫu máy bay thành công ở cả thị trường trong nước lẫn nước ngoài, với tổng cộng 3.600 chiếc được sử dụng trên 23 nước khác nhau.

2. Lockheed Martin F-16.

Chiến đấu cơ F-16

F-16 vẫn là một trong những chiến đấu cơ phổ biến nhất trên thế giới. Hiện tại F-16 vẫn được sản xuất đều đặn hàng năm, mặc dù quân đội Mỹ sắp được bổ sung các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35. Khi Iraq nhận lô F-16 đầu tiên vào tháng 6-2014, nước này đã trở thành quốc gia thứ 28 sử dụng F-16. Việc tăng cường hoạt động ở Iraq, Ai Cập và Oman có nghĩa là quá trình sản xuất F-16 vẫn được duy trì ít nhất đến năm 2017. Hiện tại có tổng cộng 2.691 chiếc F-16 đang làm các nhiệm vụ chiến đấu và huấn luyện trên thế giới.

3.     Mil Mi-8/17 
Top 10 mẫu máy bay quân sự được ưa chuộng nhất năm 2014 ảnh 3Trực thăng  Mil Mi-8/17 

Mi-8/17 là một mẫu trực thăng vận tải được phát triển Cục thiết kế quân sự Nga. Hiện tại có 78 nước trên thế giới sử hữu ít nhất một phiên bản của loại trực thăng này. Trong tổng cộng 2.469 chiếc trên thế giới, quân đội Nga sở hữu nhiều máy bay Mi-8/17 nhất với 518 chiếc

4. Bell UH-1/212/412

Trực thăng Bell UH-1

Nổi tiếng trên thế giới với cái tên “Huey”, Bell UH-1 vẫn được sử dụng nhiều trong các nhiệm vụ trên thế giới và đang có mặt trong quân đội 36 nước. Trong năm 2014, hiện có 1.845 chiếc Bell UH-1 hoạt động trên toàn thế giới. 

5.     Boeing F-18

Chiến đấu cơ F-18

F-18 đã đi đến gần cuối vòng đời của mình, tuy nhiên vẫn có rất nhiều các phiên bản F/A-18E/F Super Hornet và EA-18G Growler hiện vẫn đang được sử dụng trong Hải quân Mỹ và Không quân Hoàng gia Úc. Chiến đấu cơ F-18 đã có mặt ở tổng cộng 6 nước trên thế giới bao gồm: Canada, Phần Lan, Kuwait, Malaysia, Tây Ban Nha và Thuỵ Sĩ. Tổng cộng Hải quân và Lục quân Mỹ có tổng cộng 1.169 chiếc  Boeing F-18 trong tổng số 1.575 chiếc trên thế giới.

6.     Lockheed Martin C-130/L-100
Top 10 mẫu máy bay quân sự được ưa chuộng nhất năm 2014 ảnh 6Máy bay vận tải C-130

Xuất hiện lần đầu tiên vào 60 năm trước, C-130 Hercules trở thành thước đo cho các hoạt động vận tải chiến thuật trên  khăp thế giới. Hiện tại mẫu máy bay kế nhiệm cho C-130 là LM-100J cũng đang được phát triển để thay thế mẫu xe này trong tương lai. Hiện đang có 1.143 chiếc C-130 làm nhiệm vụ và đang có mặt trong lực lượng vũ trang của 64 nước trên thế giới. Riêng quân đội Mỹ hiện có 549 chiếc C-130 Hercules.

7. Boeing AH-64

Trực thăng tấn công Apache AH-64

Trực thăng tấn công Apache có phiên bản mới nhất là E-model, thường được quân đội Mỹ gọi là Guardian. Hiện tại quân đội Mỹ có tổng cộng 756 trực thăng AH-64, trong khi Anh là nước có hạm đội lớn thứ 2 với 65 chiếc. Vào năm 2014, có tổng cộng 1.083 chiếc Apache AH-64 hoạt động trên toàn thế giới.

8.     Mil Mi-24/35
Top 10 mẫu máy bay quân sự được ưa chuộng nhất năm 2014 ảnh 8Trực thăng  Mil Mi-24/35

Mẫu trực thăng Mil Mi-24/35 “Hind” xuất hiện lần đầu tiên thời Xô-viết, tuy nhiên, hiện vẫn đang hoạt động trên 54 quốc gia khác nhau. Quân đội Nga hiện đang sở hữu 310 chiếc Mil Mi-24/35, trong tổng số 897 chiếc trên toàn thế giới.

9.     Boeing CH-47
Top 10 mẫu máy bay quân sự được ưa chuộng nhất năm 2014 ảnh 9Máy bay CH-47 Chinook

Cùng với trực thăng AH-64 Apache, CH-47 Chinook cũng hoạt động chủ yếu ở quân đội Mỹ với khoảng 534 chiếc. 16 nước khác có tổng cộng 348 chiếc Boeing CH-47 và phiên bản mới nhất F-model hiện đã được kết nạp vào quân đội Mỹ, Canada, Ý, UAE và Hà Lan.

10. Sukhoi Su-27/30

Chiến đấu cơ Su-27

Được NATO đặt tên là Flanker, Su-27 bắt đầu hoạt động từ những năm 1980 và 874 chiếc vẫn đang được sử dụng ở 15 nước khác nhau, trong đó quân đội Nga chiếm 326 chiếc. Sukhoi hiện đang phát triển mẫu máy bay thế hệ thứ 5 mới để thay thế Su-27 có tên T-50/PAK FA

Theo Đặng Vũ (ANTĐ / FlightGlobal, Sputnik)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm