TP Thủ Đức tổ chức lễ hội đếm ngược, xem pháo hoa đón Tết Dương lịch 2024

(PLO)- Người dân tại TP Thủ Đức, TP.HCM và du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động giải trí, cùng đếm ngược đón Tết Dương lịch 2024, mãn nhãn với màn bắn pháo hoa nghệ thuật trong dịp này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Thủ Đức, TP.HCM vừa có kế hoạch tổ chức tuần lễ hoạt động chào đón Tết Dương lịch 2024. Người dân tại TP.HCM và du khách sẽ cùng đếm ngược đón năm mới và mãn nhãn với màn bắn pháo hoa nghệ thuật trong dịp này.

Lễ hội đếm ngược, xem pháo hoa đón năm 2024

Nổi bật là lễ khánh thành Công viên bờ sông Sài Gòn và khai mạc Tuần lễ hoạt động chào đón năm mới 2024 với chủ đề “Hội tụ Thủ Đức” lúc 16 giờ ngày 23-12. Hoạt động này diễn ra tại Lô 1.21, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức và đoạn đường Nguyễn Thiện Thành ven sông Sài Gòn.

Đặc biệt, TP Thủ Đức sẽ tổ chức chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2024 với chủ đề “Bừng sắc tân xuân”, kết hợp xem pháo hoa.

Chương trình đếm ngược với nhiều hoạt động sẽ bắt đầu từ 19 giờ 30 phút tối ngày 31-12, tại Lô 1.21, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (đoạn từ cầu Ba Son đến trước nhà thờ giáo xứ Thủ Thiêm), đoạn đường N12 (từ nút giao đường N12 với đường D6 đến đường Nguyễn Thiện Thành).

TP Thủ Đức tổ chức lễ hội đếm ngược, xem pháo hoa đón Tết Dương lịch 2024-ban-phao-hoa-tphcm-2100-1297.jpg
TP.HCM đã xin Thủ tướng Chính phủ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2024 tại hai điểm, trong đó có một điểm tại hầm Thủ Thiêm. TP Thủ Đức kết hợp tổ chức lễ hội đếm ngược và màn pháo hoa này cho người dân cùng thưởng thức. Ảnh: NGUYỆT NHI

Người dân sẽ được xem các tiết mục nhảy hiện đại, nhạc điện tử, trượt ván… Sau đó là thời khắc cùng nhau đếm ngược đón Tết Dương lịch 2024, kết hợp xem pháo hoa nghệ thuật.

Về việc tổ chức cho người dân xem pháo hoa, ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết, UBND TP.HCM đã xin chủ trương từ Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2024 tại hầm Thủ Thiêm (hầm vượt sông Sài Gòn) như những năm trước.

TP Thủ Đức kết hợp nội dung này với chương trình đếm ngược tại địa phương để người dân cùng thưởng thức, chứ không phải tổ chức thêm điểm bắn pháo hoa khác.

Hồi tháng 11 vừa qua, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Bộ VH-TT&DL xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2024 tại hai điểm.

Đó là điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, TP Thủ Đức); điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) với 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.

Thời gian bắn diễn ra trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1- 2024. Chi phí thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Trải nghiệm thể thao đường phố, trượt ván, yoga, yumba

Ngoài các điểm nhấn trên, TP Thủ Đức cũng tổ chức hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu về bay dù lượn cho người dân TP.HCM, du khách trong và ngoài nước kéo dài suốt 10 ngày, từ 23-12-2023 đến ngày 1-1-2024.

Hoạt động này diễn ra tại đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ nút giao đường Trần Bạch Đằng với đường N12 đến cầu số 19), theo hai khung giờ trong ngày: từ 6 giờ đến 11 giờ và 14 giờ đến 18 giờ.

Người dân cũng sẽ được xem trình diễn khinh khí cầu, ngắm nhìn thành phố từ trên cao trong hai ngày (30 và 31-12-2023) tại Lô L1-21, Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ 6 giờ đến 9 giờ.

TP Thủ Đức kết hợp nội dung này với chương trình đếm ngược tại địa phương để người dân cùng thưởng thức-ngay-hoi-khinh-khi-cau-3.JPG
Người dân TP sẽ được trải nghiệm hoạt động dù lượn, trình diễn khinh khí cầu... Ảnh: THU TRINH

Song song đó sẽ kết hợp hoạt động nghệ thuật đường phố ngẫu nhiên, xuyên suốt như trượt ván nghệ thuật, trình diễn nhảy hiện đại, thả diều nghệ thuật, thể thao tại chỗ như Yoga, Zumba trong tám ngày (từ ngày 23 đến 30-12-2023). Hoạt động này diễn ra tại đường Nguyễn Thiện Thành (từ cầu Ba Son đến trước nhà thờ giáo xứ Thủ Thiêm).

Nhiều hoạt động trò chơi dân gian tái hiện đời sống văn hoá cộng đồng của người dân xưa cũng được tổ chức trong bảy ngày (từ 26-12-2023 đến 1-1-2024), tại Công viên bờ sông Sài Gòn.

TP Thủ Đức cũng tổ chức Lễ Kỳ yên Đình An Khánh trong ba ngày, từ 26 đến 28-12-2023 tại Đình An Khánh, phường Thủ Thiêm. Ban tổ chức sẽ thực hiện các nghi thức cúng tiến theo truyền thống Đình Nam Bộ và hoạt động diễn xướng dân gian (hát bội, nhạc lễ và đờn ca tài tử).

Ngoài ra còn có chương trình âm nhạc buổi tối do các ban nhạc sinh viên trình diễn ngẫu nhiên các bài hát với chủ đề giáng sinh, chào đón năm mới, từ ngày 23 đến ngày 30-12-2023; các gian hàng ẩm thực, lưu niệm, giải trí…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm