Triều cường đạt đỉnh: Nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu

Triều cường đạt đỉnh: Nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu

(PLO)- Sáng 25-10, nhiều tuyến đường ở huyện Nhà Bè, quận 7, TP.HCM ngập sâu do triều cường đạt đỉnh.

TP.HCM đang đón đợt triều cường đạt đỉnh trong năm. Theo dự báo của các cơ quan chức năng, đợt triều này kéo dài từ bốn ngày đến một tuần.

Theo ghi nhận, sáng 25-10 nhiều con hẻm, tuyến đường lớn ở TP.HCM bị ngập sâu.

Xe đạp bị ngập tới nửa bánh xe. Ảnh: NH.

Xe đạp bị ngập tới nửa bánh xe. Ảnh: NH.

Đợt triều cường lần này, tại các tuyến đường ven kênh rạch ở quận 7 như: Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Trần Xuân Soạn, Phú Thuận, Cao Thị Chính... nước triều sẽ dâng cao vào sáng và tối.

Do ảnh hưởng bởi triều cường, người dân đi lại khó khăn, một số xe máy đã bị chết máy trong quá trình di chuyển.

Không chỉ vậy, sau mỗi đợt triều cường về, người dân TP tất bật dọn dẹp, "thức canh" cùng triều cường.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Người dân đi lại khó khăn khi triều cường dâng cao. Ảnh: NH.

Người dân đi lại khó khăn khi triều cường dâng cao. Ảnh: NH.

Có nhiều đoạn ngập sâu, gây khó khăn cho bà con trong quá trình đi lại. Ảnh: NH.

Có nhiều đoạn ngập sâu, gây khó khăn cho bà con trong quá trình đi lại. Ảnh: NH.

Trung bình lượng nước dâng cao vào các con hẻm từ 40-60 cm. Ảnh: NH.

Trung bình lượng nước dâng cao vào các con hẻm từ 40-60 cm. Ảnh: NH.

Người dân cũng phải thức đêm để canh không cho nước chảy vào nhà. Ảnh:NH.

Người dân cũng phải thức đêm để canh không cho nước chảy vào nhà. Ảnh:NH.

Cả đoạn đường mênh mông trong "biển" nước. Ảnh: NH.

Cả đoạn đường mênh mông trong "biển" nước. Ảnh: NH.

Sinh hoạt của người dân bị đảo lộn bởi triều cường. Ảnh: NH.

Sinh hoạt của người dân bị đảo lộn bởi triều cường. Ảnh: NH.

Đến gần trưa, triều cường mới có dấu hiệu giảm. Ảnh: NH.

Đến gần trưa, triều cường mới có dấu hiệu giảm. Ảnh: NH.

Đọc thêm