Trung Quốc muốn gửi chiến đấu cơ sang Iraq đánh IS

Trung Quốc muốn gửi chiến đấu cơ sang Iraq đánh IS - ảnh 1Chiến đấu cơ J-10 của Không quân Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Đài truyền hình Press TV (Iran) dẫn lời ông Jaafari cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra đề xuất kể trên tại một hội nghị chống khủng bố ở New York hồi tháng 9.

Tuy nhiên, ông Vương cũng lưu ý với phía Iraq rằng Bắc Kinh sẽ không tham gia vào liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu, theo ngoại trưởng Iraq.

“Ông Vương đã chia sẻ rằng chính sách của Trung Quốc không cho phép họ tham gia vào liên minh quốc tế”, ông Jaafari cho hay.

“Tôi đã hoan nghênh đề xuất này. Tôi nói với ông ấy … chúng tôi đã làm việc với liên quân và cũng sẵn sàng hợp tác với các nước ngoài liên quân”, ngoại trưởng Iraq nói thêm.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Iraq còn phát biểu rằng thứ mà nước ông đang cần hiện tại chính là tiếp tế đạn dược.

“Chúng tôi đang gặp vấn đề về nguồn cung vũ khí đạn dược”, ông Jaafari cho biết. Nhưng ngoại trưởng Iraq cũng nhấn mạnh Baghdad không cần binh sĩ nước ngoài hiện diện trên lãnh thổ vì điều này có thể tạo nên làn sóng phản đối người nước ngoài của người dân nước này.

Theo Hoàng Uy (Thanh niên)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm