Tử hình nữ bị cáo người Malaysia vận chuyển ma túy thuê

Ngày 28-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tuyên tử hình bị cáo Charina Binti Mohd Zaini (sinh năm 1990, Quốc tịch Malaysia) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 19-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên bị cáo mức án trên. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nữ bị cáo Charina tại tòa. Ảnh: NAM AN

HĐXX nhận định tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nên tuyên y án sơ thẩm.

Charina sinh ra và lớn lên ở Malaysia. Sau khi tốt nghiệp Đại học, bị cáo không xin được việc nên thường xuyên đi du lịch nhiều quốc gia trên thế giới.

Khoảng tháng 9-2018, bị cáo đi du lịch ở Lào và quen một người đàn ông tên Prakas Ashwin (không rõ lai lịch).

Đầu tháng 11-2018, khi bị cáo đi du lịch ở Hồng Kong và Ashwin giới thiệu bị cáo cho Charina với Jacker (không rõ lai lịch). Sau đó người này thuê Charina sang Brazin vận chuyển tài liệu mang về TP.HCM giao cho Ashwin với tiền công 1.200 USD. Bị cáo đồng ý.

Trước khi vận chuyển hàng, Ashwin đã hai lần chuyển cho bị cáo 1000 USD tiền chi phí đi lại.

Ngày 13-11-2018, nữ bị cáo bay từ Hồng Kong về TP.HCM. Ngày 15-11-2018, bị cáo bay từ TP.HCM đến Brazil. Jakey đón bị cáo, hai ngày sau đưa cho bị cáo hai vali bảo bị cáo bỏ quần áo vào và mang về TP.HCM.

Khoảng 21 giờ ngày 26-11-2018, bị cáo bay từ Brazzil đến TP.HCM thì bị Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan TP.HCM) phát hiện.

Kiểm tra hai vali ký gửi của bị cáo Charina phát hiện hai túi nylon có tổng khối lượng gần 4,1 kg ma túy Cocaine.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo trình bày vì không biết trong vali có hàng cấm nên mới nhận lời vận chuyển tài liệu thuê.

NAM AN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm