Tuyên án vụ dẫn nhóm bạn đi đâm chết tình địch

Ngày 23-8, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt từ 12 năm tù đến chung thân đối với bảy bị cáo về tội giết người.

Cụ thể, bị cáo Đào Chí Tâm và bị cáo Lê Thanh Hài lãnh án chung thân; bị cáo Nguyễn Minh Luân bị phạt 18 năm tù; bị cáo Huỳnh Minh Trí bị phạt 13 năm tù; bị cáo Võ Văn Tâm, bị cáo Trần Quốc Vương và bị cáo Dương Hữu Nghĩa mỗi người bị 12 năm tù.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, Đào Chí Tâm (31 tuổi, quê Đồng Tháp) và chị Huỳnh Thị T. (26 tuổi, quê Sóc Trăng) có quan hệ yêu đương.

Phát hiện chị T. có nói chuyện nhiều lần với Võ Văn Phúc Em (quê An Giang) nên Tâm tỏ ra ghen tuông và liên tục đánh đập chị T. Vẫn chưa thỏa mãn cơn ghen, Tâm gọi điện cho Võ Văn Phúc Em chửi bới, dọa nạt. Qua điện thoại, hai bên xảy ra cãi nhau rồi thách thức gặp mặt để giải quyết.

Ngày 7-9-2017, Đào Chí Tâm đã gọi thêm bảy người bạn cùng quê Đồng Tháp gồm Hài, Luân, Trí, Văn Tâm, Vương, Nghĩa và Võ Văn Tung cùng nhau đi tìm giết Võ Văn Phúc Em.

Các bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi mình đã gây ra.

Sau khi tập hợp và bàn bạc, Đào Chí Tâm cử Lê Thanh Hài đi mua 10 con dao rồi phân phát cho đồng bọn dùng làm hung khí để đi xử đối thủ.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, cả nhóm tìm đến phòng trọ nơi Phúc Em ở tại phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương). Tại đây, cả nhóm gọi Phúc Em ra nói chuyện, Luân kẹp cổ Phúc Em để Hài dùng dao tấn công liên tiếp nhiều nhát vào người Phúc Em.

VKS truy tố cả bảy bị cáo về tội giết người.

Nghe tiếng kêu cứu của bị hại, người dân gần đó chạy lại can ngăn nhưng bị Đào Chí Tâm cầm hai con dao giơ lên đứng chặn lối đi và hù dọa nếu ai ra can ngăn sẽ giết chết hết.

Gây án xong, cả nhóm lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau đó, các bị cáo lần lượt đến công an đầu thú, riêng Võ Văn Tung vẫn bỏ trốn.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà các bị cáo đã lên kế hoạch mua dao rồi tìm giết tình địch ra tay là thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật nên phải có mức án phù hợp để răn đe.

Người thân của các bị cáo bật khóc nước nở khi HĐXX bắt đầu tuyên án.

Mẹ của bị cáo Huỳnh Minh Trí khóc nức nở nhìn con từ phía xa.

Lời dặn dò, nhắn nhủ trong nước mắt.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đào Chí Tâm và bị cáo Lê Thanh Hài mức án chung thân; bị cáo Nguyễn Minh Luân mức án 18 năm tù; bị cáo Huỳnh Minh Trí mức án 13 năm tù; bị cáo Võ Văn Tâm, bị cáo Trần Quốc Vương và bị cáo Dương Hữu Nghĩa mỗi người 12 năm tù.

Ngay từ lúc bắt đầu tuyên án, người thân của các bị cáo bật khóc nức nở, nhiều người không thể đứng vững.

Trong vụ án này còn Võ Văn Tung vẫn đang bỏ trốn và bị cơ quan công an phát lệnh truy nã về tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm