Tuyên truyền pháp luật qua mạng xã hội rất hiệu quả

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận, ôn truyền thống ngày 9-11. Trong năm năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, UBND quận tổ chức triển khai thực hiện, tìm ra một số mô hình mới đạt nhiều hiệu quả như hội thi, sân khấu hóa, bản tin, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, trang thông tin điện tử, tuyên truyền trên mạng xã hội, phát thanh, sách nói, tổ chức phiên tòa giả định…

ngay-hoi-phap-luat

UBND quận Tân Phú tổ chức ngày Pháp luật 9-11.

Theo ông Phúc, đặc biệt có ba mô hình mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Thứ nhất, mô hình tuyên truyền, phổ biến trên trang fanpage “thông tin cần biết”: Tổ chức 2 hội thi trực tuyến có hơn 986 lượt người tham gia và trao 40 giải thưởng cho 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi tìm hiểu pháp luật về giao thông, trẻ em, thanh niên, dân sự, hôn nhân và gia đình; đăng 526 tin có nội dung pháp luật và hoạt động phổ biến pháp luật trên trang fanpage “thông tin cần biết”, việc tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội được nhanh chóng và thuận tiện cho người dân theo dõi, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, với mô hình này hiện nay đã được nhân rộng và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận nhận thấy được hiệu quả của mô hình nên phần lớn các đơn vị đều thiết lập một trang Facebook hoặc trang fanpage để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động khác của đơn vị.

ngay-hoi-phap-luat

Phát tờ gấp ngày Pháp luật.

Thứ hai, mô hình “Sách nói pháp luật” được đăng tải trên fanpage “thông tin cần biết” là một loại hình mới của sách điện tử với nhiều đặc tính ưu việt phù hợp với nhiều người, nhiều đối tượng và hỗ trợ đắc lực cho những người bận rộn, không có nhiều thời gian để đọc sách pháp luật hằng ngày, giờ đây chỉ cần các thiết bị công nghệ như máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng... thì có thể nghe sách bất kỳ nơi đâu và bất kỳ lúc nào.

Thứ ba, mô hình “Phiên tòa giả định kết hợp trợ giúp pháp lý lưu động” trong nhà trường nhằm tư vấn trực tiếp và giúp thanh thiếu niên biết được hậu quả pháp lý nhằm thay đổi, nhận thức đúng đắn, cư xử đúng quy định pháp luật, góp phần hạn chế tối đa các hành vi vi phạm pháp luật cho thanh thiếu niên; đồng thời mô hình này giúp cho ban tổ chức chương trình cũng như ban giám hiệu nhà trường phát hiện những biểu hiện của hành vi bị xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường và một số hiện tượng khác để kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết, ngăn chặn.

Tham gia trò chơi kỹ thuật giữ xe thăng bằng tại ngày Pháp luật 9-11.

Đồng thời, UBND quận tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có công sức đóng góp cho công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua. Tại ngày này, người dân cũng được tư vấn pháp luật miễn phí và tham gia các trò chơi pháp luật, các trò chơi kỹ thuật giữ thăng bằng xe...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm