Về miền ký ức cùng 'Ngày hội Lá' Cần Thơ

Về miền ký ức cùng 'Ngày hội Lá' Cần Thơ

(PLO)- Ngày hội Lá mở ra một không gian để cộng đồng gặp gỡ, gắn kết cùng trải nghiệm những hoạt động sáng tạo và bổ ích, truyền tải thông điệp sống xanh, lối sống thân thiện môi trường.

Video: Về miền ký ức cùng 'Ngày hội Lá' Cần Thơ

Ngày 3-11, trong khuôn khổ Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2022 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ đã diễn ra Ngày hội Lá.

Ngày hội Lá nhằm tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của môi trường và khuyến khích các hoạt động bảo vệ môi trường.

Sản phẩm quạt tay, nón lá, túi xách từ lá sen. Ảnh: HD

Sản phẩm quạt tay, nón lá, túi xách từ lá sen. Ảnh: HD

Đặc biệt Ngày hội Lá giới thiệu sử dụng các sản phẩm làm từ lá nhằm khuyến khích bà con nhân dân và doanh nghiệp tăng cường trồng và sử dụng các sản phẩm lá làm thực phẩm, bao bì, trang trí… Qua đó quảng bá kiến trúc, ẩm thực, trình diễn nghệ thuật liên quan đến lá.

Đúng như tên gọi Ngày hội Lá tất cả các sản phẩm, vật dùng đều được làm bằng lá. Bánh dân gian được gói bằng lá chuối, que lấy bánh cũng được làm từ cọng dừa, cùng với tiếng rao "Bánh bèo, bánh mặn, bánh chuối hôn..." thánh thót của Má Chín như kéo về cả một miền ký ức.

Đúng như tên gọi Ngày hội Lá tất cả các sản phẩm, vật dùng đều được làm bằng lá. Bánh dân gian được gói bằng lá chuối, que lấy bánh cũng được làm từ cọng dừa, cùng với tiếng rao "Bánh bèo, bánh mặn, bánh chuối hôn..." thánh thót của Má Chín như kéo về cả một miền ký ức.

Ngày hội còn mở ra một không gian để cộng đồng gặp gỡ, gắn kết cùng trải nghiệm những hoạt động sáng tạo và bổ ích, truyền tải thông điệp sống xanh, lối sống thân thiện môi trường.

Hướng dẫn thắt đồ chơi bằng lá dừa.

Hướng dẫn thắt đồ chơi bằng lá dừa.

Đến với ngày hội, khách tham quan được trải nghiệm nhiều hoạt động, vui chơi xoay quanh chủ đề về lá như hướng dẫn thắt đồ chơi bằng lá dừa.

Từ chiếc lá dừa đơn thuần, qua bàn tay khéo léo của những "nghệ nhân" đã biến thành những đóa hoa hồng, con cá, con cua, cào cào, chim, hươu, nai…đáng yêu.

Từ chiếc lá dừa đơn thuần, phút chốc đã biến thành những đóa hoa hồng xinh xắn

Từ chiếc lá dừa đơn thuần, phút chốc đã biến thành những đóa hoa hồng xinh xắn

... đến chú cá dễ

... đến chú cá dễ

hay chú cua ngộ nghĩnh

hay chú cua ngộ nghĩnh

Các em học sinh vô cùng thích thú khi được tặng món đồ chơi độc lạ. Em Thiên Kim (HS lớp 2) cho biết rất thích, đây là lần đầu tiên em thấy và được chơi những món đồ chơi dễ thương này

Các em học sinh vô cùng thích thú khi được tặng món đồ chơi độc lạ. Em Thiên Kim (HS lớp 2) cho biết rất thích, đây là lần đầu tiên em thấy và được chơi những món đồ chơi dễ thương này

Không chỉ trẻ em mà nhiều người lớn cũng tỏ ra thích thú với trò chơi tuổi thơ này. Chị Bé (quê Quảng Bình) phấn khích cho biết bản thân chị như đang được trở về với tuổi thơ khi đứng trước quầy thắt đồ chơi bằng lá dừa.

"Hồi xưa ở quê tôi cũng chơi trò thắt đồ vật này nhưng vật liệu khác chứ không có lá dừa đẹp như vậy. Thật là hay khi có hoạt động này để cho các bé được thưởng thức trò chơi đặc sắc này, qua đó cũng dạy cho các bé ý thức bảo vệ môi trường"- chị Bé chia sẻ và không quên xin một đóa hoa hồng lá dừa về cho con gái ở nhà.

Một em học sinh cũng chăm chú thiết kế bìa sổ của mình bằng lá sen

Một em học sinh cũng chăm chú thiết kế bìa sổ của mình bằng lá sen

Tại đây các bạn trẻ còn được hướng dẫn têm trầu

Tại đây các bạn trẻ còn được hướng dẫn têm trầu

Giáo viên hướng dẫn các em học sinh vẽ tranh từ lá

Giáo viên hướng dẫn các em học sinh vẽ tranh từ lá

Cô Hiền - giáo viên Mỹ thuật trường Tiểu học Ngô Quyền cho biết tất cả các bức tranh đều do các em học sinh làm. "Tự tay các em đi sưu tầm lá khô về cắt dán, rồi tô màu lên theo chủ đề các em yêu thích. Qua đó các em cũng học tập được ý thức bảo vệ môi trường, truyền tải thông điệp hãy giữ lấy môi trường xanh" - cô Hiền chia sẻ.

Cô Hiền - giáo viên Mỹ thuật trường Tiểu học Ngô Quyền cho biết tất cả các bức tranh đều do các em học sinh làm. "Tự tay các em đi sưu tầm lá khô về cắt dán, rồi tô màu lên theo chủ đề các em yêu thích. Qua đó các em cũng học tập được ý thức bảo vệ môi trường, truyền tải thông điệp hãy giữ lấy môi trường xanh" - cô Hiền chia sẻ.

Bức tranh bằng lá chủ đề "Gia đình yêu thương" được làm từ các em học sinh lớp 3

Bức tranh bằng lá chủ đề "Gia đình yêu thương" được làm từ các em học sinh lớp 3

Khoe bức tranh cá voi mình cùng các bạn sáng tác, em Minh Tuyền cho biết tranh được tạo bằng lá vì các em biết được lá cây thân thiện với môi trường

Khoe bức tranh cá voi mình cùng các bạn sáng tác, em Minh Tuyền cho biết tranh được tạo bằng lá vì các em biết được lá cây thân thiện với môi trường

Còn các sinh viên cao đẳng, đại học cũng tranh tài sôi nổi ở cuộc thi thiết kế thời trang Lá.

Trang phục được tạo nên từ các loại lá vô cùng đặc sắc

Trang phục được tạo nên từ các loại lá vô cùng đặc sắc

Đọc thêm