Cựu trọng tài huyền thoại Pierluigi Collina, hiện là trưởng ban trọng tài của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đã xác nhận rằng VAR sẽ được sử dụng để phân xử thẻ vàng thứ hai và quyết định phạt góc tại World Cup 2026.
Cựu trọng tài danh tiếng người Ý từng điều khiển trận chung kết World Cup 2002 giữa Brazil và Đức Pierluigi Collina đã hứa sẽ không có thêm sự chậm trễ nào nữa, mặc dù đã có thêm các cuộc kiểm tra VAR trong suốt World Cup 2026.
Trưởng ban trọng tài FIFA Collina xác nhận họ đã sẵn sàng sử dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài video để xem xét thẻ vàng thứ hai cũng như quyết định trao quả phạt góc trong giải đấu vào mùa hè năm sau ở Mỹ, Mexico và Canada.
Collina cho biết quyết định sai lầm về việc đuổi cầu thủ ra khỏi sân hoặc phạt góc dẫn đến bàn thắng quyết định có thể phá hỏng toàn bộ World Cup, đó là lý do tại sao họ sẽ sử dụng VAR để giải quyết những vấn đề gây tranh cãi đó.
Cựu trọng tài World Cup Collina phát biểu: “Tôi xin nhắc lại những gì tôi đã nói. Chúng tôi đang trong quá trình thảo luận. Như thường lệ, luôn có nhiều ý kiến khác nhau. Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên đặt mục tiêu đưa ra những quyết định đúng đắn trên sân bóng. Sẽ thật đáng tiếc nếu kết quả của một trận đấu không được quyết định bởi những gì các cầu thủ thể hiện trên sân mà bởi một sai lầm của người ra quyết định.
Chính điều này đã thôi thúc chúng tôi 13, 14 năm trước bắt đầu nghĩ đến việc hỗ trợ trọng tài bằng công nghệ. Vì vậy, nếu chúng ta có thể đạt được điều này, với tôi, đó là điều tích cực. Chúng ta sẽ thảo luận và xem kết quả sẽ ra sao vì tôi nghĩ mục tiêu này sẽ xứng đáng.
Tiêu chí chính là không được chậm trễ. Với các quả phạt góc, sẽ có một sự chậm trễ một chút vì khi được hưởng phạt góc, thông thường bạn phải đợi 10-15 giây để các cầu thủ sẵn sàng thực hiện. Trong 10-15 giây này, nếu quyết định thổi phạt góc là sai thì VAR sẽ vào cuộc. Tôi hy vọng không có gì xảy ra với quả đá phạt góc được thực hiện.
Đây là ý kiến của tôi, vì tôi theo dõi các trận đấu trong những giải đấu quan trọng, hy vọng kết quả sẽ được quyết định bởi những gì các cầu thủ thể hiện trên sân… nếu tôi có thể tránh được tình huống này, tôi sẽ rất vui. Nhưng ý chính là không trì hoãn trận đấu quá lâu, không ai muốn gây ra thêm bất kỳ sự trì hoãn nào nữa".
Collina cũng nhấn mạnh rằng họ rất quyết tâm xóa bỏ tình trạng chậm trễ đến mức đang thử nghiệm một quy trình mới để chống lại việc thời gian của trận đấu bị lãng phí. FIFA đã thử nghiệm tại giải Cúp Ả Rập bằng cách ngăn không cho cầu thủ quay lại sân trong hai phút nếu họ bị chấn thương. Collina cho biết: “Chúng tôi không thấy có sự cố nào xảy ra trong tám trận đấu thử nghiệm đó và điều đó có nghĩa là nó hiệu quả".