Theo nhận định của các nhà chuyên môn, lợi nhuận thu được của Bianfishco tới đây sẽ tăng mạnh nhờ ứng dụng khoa học công nghệ từ viện đem lại.
Hiệu ứng tích cực
Viện Nghiên cứu thủy sản Bình An vừa khánh thành đã đón nhận nhiều tin vui. Cụ thể, nhiều đối tác, tổ chức quốc tế đã liên lạc mong muốn làm ăn lâu dài với Bianfishco; những nhà khoa học trong và ngoài nước cũng đánh giá cao mô hình hoạt động đa dạng của viện và đề nghị hợp tác thực hiện nhiều chương trình chiến lược. Bà Phạm Thị Diệu Hiền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bianfishco, nói: “Những ngày qua, chúng tôi nhận được nhiều lời chúc mừng của các ngành chức năng, các chuyên gia và đối tác quốc tế cũng chào đón bước đi đầy triển vọng từ viện nghiên cứu”.
Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn (Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM), tỏ ra vui mừng khi thấy viện nghiên cứu thủy sản tư nhân đầu tiên của Việt Nam ra đời với đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại. Theo đó, viện sẽ góp phần phát triển nguồn lợi quý giá cá tra ở ĐBSCL. Từ những kết quả nghiên cứu khoa học sẽ nâng chất lượng thủy sản tăng lên, giúp công ty tăng hiệu quả kinh doanh và người dân cũng được hưởng lợi. Song song đó, viện sẽ nghiên cứu ổn định chất lượng con giống, thuần hóa giống để ứng phó với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu tìm ra những thứ thay thế các loại kháng sinh bị cấm, tìm cách tăng chất lượng thức ăn nhưng giảm được giá thành… Giáo sư Sơn nhấn mạnh: Với kinh nghiệm thương trường và tầm nhìn chiến lược, bà Phạm Thị Diệu Hiền hiểu rất rõ muốn phát triển thủy sản bền vững thì phải giải quyết tốt vấn đề căn cơ là chất lượng. Viện nghiên cứu thủy sản ra đời với những giải pháp khoa học kỹ thuật sẽ giúp Bianfishco nâng cao chất lượng thủy sản từ vùng nuôi đến bàn ăn, đáp ứng những rào cản khắt khe của thị trường tiêu thụ trên thế giới.

Cắt băng khánh thành Viện Nghiên cứu thủy sản Bình An.
Theo ý kiến của một số sở NN&PTNT ở ĐBSCL, đây là vùng đất giàu tiềm năng với thế mạnh về thủy sản, lúa gạo, cây ăn trái… Thời gian qua chúng ta đã có viện nghiên cứu cây ăn trái và viện lúa, nay Bianfishco tiên phong đầu tư kinh phí lớn xây dựng viện nghiên cứu thủy sản để tìm hướng đi mới cho cá tra. Đây là việc làm rất hữu ích, được ngành nông nghiệp và nhiều hộ nuôi thủy sản rất kỳ vọng.
Tăng tốc phát triển bền vững
Bà Phạm Thị Diệu Hiền khẳng định: quan điểm của Bianfishco là đi đầu, đi trước, đột phá, luôn đổi mới, sáng tạo nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất cho công ty và đóng góp tích cực cho xã hội. Viện nghiên cứu sẽ tạo ra hướng đi mới đầy triển vọng, thể hiện tầm nhìn dài hạn đối với lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản. Viện sẽ góp phần giải quyết một cách căn bản những hạn chế tồn tại của nghề nuôi cá tra, từ đó bảo tồn và phát triển nghề này thành ngành công nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cho ĐBSCL nói chung và Bianfishco nói riêng.

Bộ Khoa học và Công nghệ trao bằng khen cho bà Phạm Thị Diệu Hiền.
Ông Hoàng Văn Phong, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhìn nhận: Bianfishco là doanh nghiệp thủy sản đi đầu trong việc áp dụng khoa học công nghệ để phát triển thủy sản. Viện nghiên cứu thủy sản tư nhân là mô hình mới, xã hội hóa công tác khoa học, việc làm này rất đáng khen. Theo ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trong quá trình toàn cầu hóa, áp lực về rào cản kỹ thuật ở các nước đặt ra ngày càng nhiều, để tồn tại và phát triển cần ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật nhằm nâng chất lượng. Bianfishco là doanh nghiệp tiên phong vượt qua rào cản để thành công. Nay xây dựng viện nghiên cứu thể hiện quyết tâm đối với ngành thủy sản.
Ông Alessandro Bologna, một doanh nghiệp ở Ý, đánh giá cao Bianfishco là một doanh nghiệp thủy sản chuyên nghiệp, uy tín, sản phẩm đạt chất lượng rất cao. Bianfishco đã xây dựng một hệ thống quản lý chặt chẽ, quy trình khép kín từ vùng nuôi đến chăm sóc, thu hoạch, chế biến, xuất khẩu… khiến bất cứ nhà nhập khẩu quốc tế dù khó tính nhất cũng phải hài lòng. Nay công ty xây dựng thêm viện nghiên cứu thủy sản đã cho thấy tầm nhìn xa. Chắc chắn lợi nhuận của Bianfishco tới đây sẽ tăng mạnh nhờ những ứng dụng khoa học công nghệ từ viện đem lại. Bà Phạm Thị Diệu Hiền cho biết cùng với nghiên cứu phát triển thủy sản, tới đây viện còn nghiên cứu sản xuất dầu ăn, nước mắm và nhiều sản phẩm khác, vừa phục vụ xuất khẩu vừa tiêu thụ nội địa. Bianfishco sẽ đa dạng hóa trong sản xuất, chế biến và kinh doanh để tăng tốc phát triển bền vững.
PHÚ TRỌNG