Trưa 16-5, sau khi đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 nội các chung Việt Nam - Thái Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã có cuộc họp báo thông báo chung.
Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thái Lan lên Đối tác Chiến lược Toàn diện
Thông báo về kết quả nổi bật nhất từ các cuộc làm việc với Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai nước thống nhất nâng cấp quan hệ từ Đối tác Chiến lược lên Đối tác Chiến lược toàn diện.
Ông nhấn mạnh ba ý nghĩa quan trọng của việc nâng cấp quan hệ ngoại giao với Thái Lan. Theo đó, việc nâng cấp quan hệ ngoại giao với Thái Lan lên cấp cao nhất góp phần giữ gìn hòa bình, an ninh của khu vực nói riêng và châu lục, thế giới nói chung.
Điều này góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai nước nhanh và bền vững. Trong xu thế hiện nay, hai nền kinh tế cần hỗ trợ, bổ trợ cho nhau để cùng phát triển nhanh và bền vững.
Cũng theo khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc nâng cấp quan hệ giúp mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện này rất bao trùm, tổng thể, mang tính nhân văn sâu sắc. Việc hai nước nâng cấp quan hệ có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo lập môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác, phát triển trong khu vực ASEAN, châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới; góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững với 2 nước; mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân hai nước.
"Đây không chỉ là một tuyên bố chính trị, thể hiện dấu mốc mang tính biểu tượng mà còn là một cam kết chiến lược, khẳng định một bước tiến đột phá mới về nội hàm và chiều sâu hợp tác, thể hiện tầm nhìn xa, bao quát, nghĩ sâu làm lớn của lãnh đạo 2 nước"- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhìn lại chiều dài lịch sử, năm 1976, Thái Lan là nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Thái Lan đã đưa ra sáng kiến họp nội các hai bên vào năm 2004.
Thái Lan là nước thiết lập đối tác chiến lược đầu tiên với Việt Nam, dưới thời Thủ tướng Yingluck năm 2013, khi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Thái Lan.
Và trong năm 2025 này, trong chuyến thăm của Thủ tướng Paetongtarn đến Việt Nam, hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xuyên suốt quan hệ của hai nước từ khi thiết lập đến nay, quan hệ luôn được nâng cấp và phát huy hiệu quả; thể hiện tầm quan trọng và vai trò của hai nước trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, khẳng định bước tiến đột phá mới về nội hàm và chiều sâu, thể hiện tầm nhìn xa, bao quát, nghĩ sâu, làm lớn của Chính phủ hai nước...
Ba trụ cột chính của quan hệ Việt Nam – Thái Lan giai đoạn tới
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay hai nước sẽ khẩn trương xây dựng chương trình hành động phát triển quan hệ Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2025 – 2030, dựa trên ba trụ cột chính.
Thứ nhất, Đối tác vì hòa bình bền vững. Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh để giữ vững môi trường hòa bình, an ninh, ổn định ở hai nước và trong khu vực.
Theo đó, hai bên sẽ tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác giữa hai nước, nhất là cơ chế họp Nội các chung và Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan; thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao; đặc biệt sẽ phối hợp tổ chức các cuộc gặp gỡ thường niên giữa hai Thủ tướng cả trong khuôn khổ song phương và đa phương, nghiên cứu nâng cấp các cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng và Đối thoại cấp cao về phòng, chống tội phạm và các vấn đề an ninh lên cấp Bộ trưởng.
Hai bên nhất trí thúc đẩy và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh - an toàn hàng hải, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, cứu hộ-cứu nạn, quản lý biên giới, giao lưu các quân-binh chủng; cam kết tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là buôn bán ma túy, mua bán người và tội phạm mạng. Đồng thời tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia.
Thứ hai, Đối tác vì phát triển bền vững. Hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế trong khuôn khổ Chiến lược 3 kết nối là kết nối các chuỗi cung ứng; kết nối doanh nghiệp và địa phương hai nước; kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế số giữa hai nước.
Thứ ba, Đối tác vì tương lai bền vững. "Chúng tôi xác định đầu tư cho thế hệ trẻ, giáo dục, giao lưu nhân dân và văn hóa chính là đầu tư cho một tương lai gắn kết bền vững của hai nước, hai dân tộc", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh...
"Với việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã trở thành dòng chảy mạnh mẽ trong dòng sông lớn của khu vực ASEAN"- người đứng đầu Chính phủ Việt Nam phát biểu và tin tưởng rằng với nền tảng hữu nghị, tầm nhìn chung và tin cậy chiến lược, quan hệ Việt Nam – Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, lan tỏa những giá trị tích cực không chỉ cho nhân dân hai nước là còn vì một Đông Nam Á hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.
Quan hệ Việt Nam - Thái Lan bước sang kỷ nguyên mới
Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bắt đầu bài phát biểu với câu nói "xin chào" bằng Tiếng Việt.
Bà trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị mà phía Việt Nam dành cho đoàn và đặc biệt bày tỏ cảm động khi Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nhắc tới các thành viên gia đình Sinnawatra.
Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cho biết hai bên đã trao đổi toàn diện về nhiều vấn đề trong bầu không khí hữu nghị.
Bổ sung thêm các nội dung mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề cập, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cho biết hai bên nhất trí tăng cường các chuyến thăm và tham vấn cấp cao một cách thường xuyên. Thủ tướng Thái Lan đã mời Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Lan Thương vào cuối năm nay và hai bên sẽ thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao nhân dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới.
Hai bên cũng tăng cường hợp tác giữa quân đội và các cơ quan an ninh. Trong đó, Thủ tướng Thái Lan hoan nghênh sự hợp tác thực chất giữa hai nước trong việc ngăn chặn việc vận chuyển các tiền chất ma túy qua biên giới và triệt phá các đường dây ma túy. Hai bên cũng tăng cường chia sẻ thông tin để triệt phá các mạng lưới tội phạm liên quan lừa đảo trên mạng.
Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối kinh tế để tận dụng thế mạnh của mỗi bên qua chuỗi giá trị bổ trợ lẫn nhau nhằm mang lại lợi ích tối đa; cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế trong tiểu vùng Mekong và ASEAN. Hai nước sẽ nhanh chóng xây dựng chiến lược kết nối về 3 trụ cột gồm: Chuỗi cung ứng, kinh tế địa phương và kinh tế xanh.
Thủ tướng Thái Lan đề nghị hai Bộ trưởng thương mại sớm tổ chức Ủy ban hỗn hợp để tạo thuận lợi cho thương mại, đặc biệt là hàng nông sản và chăn nuôi…
Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ kết nối giao thông vận tải bằng hàng không, đường bộ và đường thủy. Thủ tướng Thái Lan hoan nghênh đường bay thẳng sắp được mở giữa Việt Nam và Đông Bắc Thái Lan, đường bay quốc tế đầu tiên với Đông Bắc Thái Lan là khu vực đang được phát triển thành trung tâm logistics mới. Cùng với đó, hai nước tăng cường kết nối giao thông đường bộ giữa Thái Lan-Lào-Việt Nam và đường thủy giữa Thái Lan -Campuchia-Việt Nam.
Hai bên nhất trí thúc đẩy du lịch nhiều hơn giữa Đông Bắc Thái Lan và Việt Nam, tận dụng đường bay thẳng sắp được mở và thuận tiện kết nối đường bộ; thúc đẩy tuyến du lịch tàu biển giữa Việt Nam - Thái Lan và Singapore.
Hai nước cũng hợp tác chặt chẽ hơn trong kinh tế số và tạo thuận lợi cho thanh toán xuyên biên giới để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh đang phát triển nhanh chóng.
Trong hợp tác phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh lĩnh vực STEAM và các ngành công nghiệp hiện đại như AI, bán dẫn; hoan nghênh hợp tác giữa Đại học Khon Kaen và Đại học FPT về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ bán dẫn, phía Thái Lan khuyến khích mô hình hợp tác này và luôn ủng hộ nhiều hơn...
Năm tăng cường của quan hệ Việt Nam – Thái Lan
Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời nói đến "5 tăng cường" của quan hệ Việt Nam - Thái Lan thời gian tới.
Một là tăng cường tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu của nhau, phấn đấu đạt 25 tỉ USD trong thời gian tới theo hướng cân bằng và bền vững.
Hai là, tăng cường tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước này tiếp cận thị trường, mở rộng đầu tư tại nước kia, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng sạch, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao.
Ba là, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, logistics, đặc biệt là hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và con người giữa hai nước và trong khu vực.
Bốn là, tăng cường hợp tác trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực, hướng tới một nền kinh tế carbon thấp và phát thải ròng bằng không.
Năm là, tăng cường hợp tác lao động, việc làm và an sinh xã hội, thúc đẩy triển khai thỏa thuận tuyển dụng người lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan.