VKSND Cấp cao tại TP.HCM có thêm 13 kiểm sát viên các ngạch

(PLO)- 13 người công tác tại VKSND Cấp cao tại TP.HCM vừa được trao quyết định bổ nhiệm chức danh kiểm sát viên sơ cấp, trung cấp, cao cấp vào chiều 21-2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-2, VKSND Cấp cao tại TP.HCM (Viện Cấp cao 3) tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm các chức danh tư pháp cho 13 người của Viện này.

Theo đó, Viện trưởng VKSND Tối cao đã bổ nhiệm chức danh kiểm sát viên (KSV) cao cấp đối với ba ông: Đỗ Xuân Lượng, Hà Văn Hiến, Lê Tấn Cường.

Thời hạn giữ chức danh KSV cao cấp là 10 năm, kể từ ngày 16-2-2024.

bổ nhiệm kiểm sát viên
Ông Lê Đức Xuân (giữa) - Kiểm sát viên VKSND Tối cao, Viện trưởng Viện Cấp cao 3 trao quyết định bổ nhiệm. Ảnh: MINH CHUNG

Dịp này, Viện trưởng VKSND Tối cao cũng bổ nhiệm chức danh KSV trung cấp cho bốn ông (bà): Đinh Thị Hương Dịu, Chử Thị Định, Nguyễn Hoài Thương, Nguyễn Quang Thùy.

Thời hạn giữ chức danh KSV trung cấp là 10 năm, kể từ ngày 16-2-2024.

Đồng thời, Viện trưởng VKSND Tối cao cũng bổ nhiệm chức danh KSV sơ cấp cho sáu ông (bà): Đậu Thanh Bình, Hoàng Thủy Tiên, Đinh Thị Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phan Thị Hoài, Mai Thị Tuyết.

Thời hạn giữ chức danh KSV sơ cấp là năm năm, kể từ ngày 16-2-2024.

Sau khi ông Lê Đức Xuân – KSV VKSND Tối cao, Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm chức danh KSV các ngạch, đại diện các ông (bà) được bổ nhiệm đã lên đọc lời tuyên thệ.

vien-truong-vksnd-cap-cao-tai-tphcm-le-duc-xuan.jpg
Ông Lê Đức Xuân - Kiểm sát viên VKSND Tối cao, Viện trưởng Viện Cấp cao 3 phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ, phân công công tác cho các kiểm sát viên được bổ nhiệm. Ảnh: MINH CHUNG

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định điều động công chức của Viện trưởng VKSND Tối cao.

Theo đó, ông Trần Ngọc Đoàn, KSV cao cấp thuộc Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (VKSND Tối cao) đến nhận nhiệm vụ tại Viện Cấp cao 3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm