Vụ án Nông trường Sông Hậu: VKSND TP Cần Thơ triệu tập các bị can để làm việc

Vào thời điểm này, phóng viên cũng có mặt tại trụ sở VKSND TP Cần Thơ và ghi nhận có bốn trong năm bị can trong vụ án đã có mặt gồm bị can Nguyễn Văn Sơn (nguyên thủ quỹ kiêm Phó giám đốc phụ trách tài chính), Trương Hồng Nhung (kế toán), Đặng Thế Quốc Hưng và Hoàng Thị Bình. Riêng bị can Trần Ngọc Sương  (nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu) vắng mặt. Luật sư của bị can Sương cho biết trong ngày 19-1 bà mới có mặt ở Cần Thơ, hiện bà vẫn đang ở TP.HCM.

Các bị can có mặt đúng thời gian 14 giờ chiều 18-1, nhưng chờ đến 15 giờ 48 phút họ mới được bảo vệ của VKSND TP Cần Thơ mời lên trên lầu và khoảng 15 phút sau đã quay xuống rồi ra về. Thông tin ban đầu cho biết phía VKSND TP Cần Thơ hẹn lại các bị can để làm việc vào 8 giờ sáng 19-1.

Vụ án Nông trường Sông Hậu: VKSND TP Cần Thơ triệu tập các bị can để làm việc ảnh 1

Các bị can ngồi chờ gần 2 tiếng đồng hồ, sau đó VKSND TP Cần Thơ hẹn lại vào sáng 19-1. Ảnh: GIA TUỆ

Ngày 28-7-2011, VKSND huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) ra cáo trạng truy tố bà Trần Ngọc Sương (nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu) về tội lập quỹ trái phép. Cùng bị truy tố về tội này còn có Trương Hồng Nhung (nguyên Phó giám đốc), Đặng Thế Quốc Hưng (nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Văn Sơn (nguyên thủ quỹ) và Hoàng Thị Bình (nguyên kế toán).

Theo cáo trạng trên, từ năm 1994, ông Trần Ngọc Hoằng (giám đốc nông trường) đã chỉ đạo lập quỹ từ một số nguồn thu và do ông chỉ đạo điều hành. Năm 2000, khi ông Hoằng mất, bà Sương lên làm giám đốc và tiếp tục chủ trương thu các nguồn thu trước đây để lập quỹ. Việc lập quỹ được bà Sương giao cho bà Nhung, ông Hưng, bà Bình, bà Nguyễn Thị Bích Sơn (thủ quỹ giai đoạn 2001 - 2002) và ông Sơn (thủ quỹ giai đoạn 2002 - 2007) thực hiện.

Trước đó, ngày 21-2-2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ ký kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị VKSND TP Cần Thơ truy tố nguyên Giám đốc Trần Ngọc Sương, nguyên Phó Giám đốc Trương Hồng Nhung cùng các thuộc cấp Đặng Thế Quốc Hưng, Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Thị Bình về tội lập quỹ trái phép.

DIỄN BIẾN VỤ ÁN NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU

- Tháng 4-2008: Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án.

- Tháng 8-2009: TAND huyện Cờ Đỏ xử phạt bà Sương 8 năm tù tội lập quỹ trái phép và phạt các đồng phạm khác từ 1 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù.

- Tháng 11-2009: Xử phúc thẩm, TAND TP Cần Thơ y án 8 năm tù với bà Sương.

- Tháng 5-2010: Tòa Hình sự TAND Tối cao đã hủy toàn bộ bản án, yêu cầu điều tra lại theo thủ tục chung vì cho rằng cơ quan tố tụng Cần Thơ xác định số tiền lập quỹ sai, vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng...

- Ngày 21-2-2011: Công an TP Cần Thơ hoàn tất kết luận điều tra mới về vụ án này và chuyển cho VKSND TP Cần Thơ. Sau đó, VKSND TP Cần Thơ lại chuyển vụ án cho VKSND huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) để nơi đây truy tố.

- Ngày 28-7-2011: VKSND huyện Cờ Đỏ ra cáo trạng truy tố.

- Ngày 12-8-2011: Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có công văn gửi viện trưởng VKSND Tối cao và chánh án TAND Tối cao kiến nghị đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra đối với bà Trần Ngọc Sương và xử lý các sai sót của bà Sương trong lĩnh vực tài chính bằng các biện pháp hành chính, dân sự.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm