Vụ phá 1,9 ha rừng ở Bảo Lâm: Khởi tố, bắt tạm giam Thanh “Hương rừng”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo điều tra ban đầu, ngày 17- 3, công an huyện Bảo Lâm phối hợp với cơ quan chức năng bắt quả tang Phan Văn Thanh cùng 6 đối tượng khác đang phá hủy 1,9 ha rừng tại Tiểu khu 613 (xã Lộc Phú). Ngoài Thanh, cơ quan điều tra còn xác định Nguyễn Doãn Trung (quê Nghệ An) là tài xế lái máy múc được Thanh thuê để san gạt diện tích rừng nói trên.

Thanh “Hương Rừng” (đội nón) được xác định là chủ mưu phá 1,9 ha rừng (Ảnh CA)

Đến ngày 31-3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Văn Thanh. Đồng thời, triệu tập 6 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng làm việc. Sau đó Thanh được cho tại ngoại.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê khối lượng lâm sản bị thiệt hại và diện tích rừng bị phá, cơ quan điều tra kết luận nhóm của Thanh đã gây thiệt hại 1,55 ha rừng và hơn 67 m3 gỗ các loại.

Hiện, Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục mở rộng điều tra, triệp tập những người còn lại liên quan đến vụ phá rừng để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, PLO đã thông tin, liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra ở xã Lộc Phú, UBND huyện Bảo Lâm đã có quyết định tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch UBND xã Lộc Phú và ông Hồ Văn Khang - Kiểm lâm địa bàn phụ trách Tiểu khu 613 (xã Lộc Phú) để làm rõ trách nhiệm khi để xảy ra vụ phá rừng khiến dư luận rất quan tâm này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm