TP.HCM: Trường học không được sử dụng nón ngăn giọt bắn

Trao đổi với PLO trưa 7-5, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết Sở GD&ĐT đã yêu cầu các trường trên địa bàn không cho học sinh đeo nón ngăn giọt bắn. Còn việc đeo khẩu trang vẫn vẫn thực hiện bình thường cho đến khi có chỉ đạo mới.

Trước đó, để chuẩn bị đón học sinh trở lại, một số trường ở TP.HCM đã trang bị thêm nón ngăn giọt bắn cho học sinh.

Tại Trường THPT Trần Quang Khải (quận 11, TP.HCM) đã trang bị 2.400 nón ngăn giọt bắn.

Sáng 4-5, gần 900 học sinh khối 12 đã trở lại trường. Ngoài được nhận chín khẩu trang vải miễn phí theo quy định của TP, mỗi em còn được nhà trường tặng một nón ngăn giọt bắn. Nón này một phần do phụ huynh tài trợ, phần còn lại do một mạnh thường quân hỗ trợ thêm.

Bà Đặng Thị Thúy Ái, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường không bắt buộc học sinh phải dùng nón ngăn giọt bắn, chỉ khuyến khích các em sử dụng khi cần thiết.

Đến thời điểm này, học sinh khối 9, 12 đã đi học bình thường sau thời gian dài nghỉ học chống dịch.

Ngày 8-5, học sinh khối 10, 11 (THPT); khối 6, 7, 8 (THCS) và khối 4, 5 (tiểu học) sẽ đến trường cùng thầy cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ngày 11-5, các em sẽ đi học bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm