Niêm yết giá bằng ngoại tệ, vàng trái quy định sẽ bị phạt 300-500 triệu đồng. Mức phạt “choáng” này được quy định chính thức trong Nghị định 95/2011 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
Chỉ niêm yết tiền đồng
Nghị định 95/2011 nêu rõ: Phạt tiền từ 300 triệu đến 500 triệu đồng đối với hành vi “niêm yết giá, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất bằng ngoại tệ, vàng không đúng quy định của pháp luật”. Điều 22 Pháp lệnh Ngoại hối (năm 2005) quy định trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo… không được thực hiện bằng ngoại hối.
Ông Dương Công Khanh (Phòng Nghiệp vụ - Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM) cho biết cứ có niêm yết giá, quảng cáo bằng ngoại tệ là vi phạm vào điều này và bị xử phạt. Ngay cả việc niêm yết song song, vừa có giá tiền đồng Việt Nam, vừa có niêm yết giá USD cũng bị xem là vi phạm (vì có giá USD). Cho nên doanh nghiệp (DN) cần lưu ý chỉ niêm yết giá Việt Nam đồng mà thôi.
Ông cũng cho biết thời gian qua Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cũng thường xuyên kiểm tra, thường xuyên gặp trường hợp vi phạm quy định này. Quy định cấm và quy định xử phạt cũng có từ lâu nhưng nay mức phạt nghiêm khắc hơn, DN cần chú ý.

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều niêm yết giá hàng hóa bằng tiền Việt. Ảnh: HTD
Nâng mức phạt 17 lần
Hành vi niêm yết giá bằng ngoại hối trước đây được xử lý theo Nghị định 202 năm 2004 (xử lý vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng). Khi đó vi phạm niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật bị phạt 5-12 triệu đồng.
Tuy nhiên, ông Khanh cho biết đến năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2008 (xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức…) có quy định liên quan đến niêm yết giá. Cụ thể, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ hoặc thu tiền bán hàng, phí dịch vụ bằng ngoại tệ bị phạt đến 30 triệu đồng. Do đó, khi phát hiện vi phạm về niêm yết giá thì áp dụng Nghị định 107 này. Thẩm quyền của Chi cục Quản lý thị trường phạt tối đa là 20 triệu đồng mà vi phạm này lại bị phạt đến 30 triệu đồng, do đó chi cục thường trình UBND TP ra quyết định xử phạt cho phù hợp thẩm quyền.
Trong dự thảo vào tháng 2-2011 thì nội dung xử phạt về niêm yết giá bằng ngoại tệ được đề xuất là 15-45 triệu đồng, cũng tăng gấp rưỡi so với mức 30 triệu đồng. Tuy nhiên, đến khi ban hành chính thức trong Nghị định 95 thì đã lên đến 500 triệu đồng. So với mức phạt 30 triệu đồng hiện hành thì mức phạt mới đã tăng gần 17 lần.
Đặc biệt, nghị định này có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành (ký ngày 20-10) chứ không chờ 45 ngày như nhiều văn bản khác.
Theo Nghị định 95, chánh thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chủ tịch UBND cấp tỉnh, cục trưởng các cục Cảnh sát điều tra… có quyền phạt đối với hành vi niêm yết giá nói trên. Quản lý thị trường phát hiện cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng có hành vi vi phạm thì lập biên bản và chuyển cho các cơ quan trên để xử lý.
| Doanh nghiệp có thay đổi Trước đây rất nhiều DN lập bảng báo giá bằng giá USD, nhất là các DN kinh doanh hàng điện tử, máy tính. Thậm chí, vào thời điểm khách hàng mua hàng, DN sẽ tính lại giá bán tiền đồng chính thức theo tỉ giá USD thời điểm đó. Điều này trực tiếp gây bất lợi cho người mua hàng. Xét về tâm lý thì việc sính “đôla” như thế là việc cần chấn chỉnh. Sau nhiều đợt tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm, phạt tiền thì có sự thay đổi rõ rệt, nhất là sau đợt tổng kiểm tra trong vài tháng qua. Hiện nay nhiều bảng báo giá không còn giá USD nữa, chỉ có giá tiền Việt. DN đã có thay đổi rõ rệt. Lâu nay với vi phạm niêm yết giá bằng ngoại tệ thì đội quản lý thị trường chuyển cho UBND quận ra quyết định xử phạt. Chủ tịch UBND quận có thẩm quyền phạt đến 30 triệu đồng. Một đội trưởng đội quản lý thị trường tại TP.HCM |
QUỲNH NHƯ