Cấm kết hợp tổ chức họp với tham quan, nghỉ mát

Theo đó, các cơ quan không được kết hợp tổ chức cuộc họp với tham quan, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước đứng ra tổ chức cuộc họp phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra vi phạm trên.

Quyết định 05/2014 nhằm hướng đến mục tiêu giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp các cơ quan hành chính nhà nước ở các cấp, các ngành. Đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm