Ngành dầu ăn dự báo tiếp tục gặp khó

Giai đoạn 2011-2013 sản xuất dầu thực vật tinh luyện vẫn tăng trưởng bình quân 8,3%/năm nhưng mức tăng giảm hơn so với giai đoạn trước. Nguyên nhân là do giá bán cạnh tranh, thuế nhập khẩu 0% làm cho các sản phẩm dầu ăn từ các nước như Malaysia, Singapore, Indonesia… tràn ngập thị trường”. Đây là thông tin trong buổi tổng kết ngành công thương năm 2013 diễn ra ngày 10-1.

Theo một số nhận định, thời gian tới khi các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, Việt Nam hội nhập mở cửa sâu rộng, để tiếp tục tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần có chiến lược đầu tư hiệu quả. Đồng thời, thực hiện tốt việc cắt giảm chi phí, có chính sách marketing hợp lý để hàng hóa có chất lượng tốt, giá cả hợp lý để người tiêu dùng tin dùng.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm