332 nhà dân bị sập, đổ vì lũ

Ngày 19-12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết hiện lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định đang xuống. Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đang đạt trung bình 80%-100% dung tích thiết kế. 7/29 hồ chứa có cửa van đang xả tràn.

Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ đang đạt trung bình 95%-100% dung tích thiết kế, số hồ có cửa van đang xả tràn 20/59 hồ. Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên có cửa van đang xả tràn là 7/21 hồ.

Về tình hình sự cố hồ chứa nước Vạn Hội (Bình Định), hiện đã vận hành xả ba cửa van để hạ mực nước xuống cao trình ngưỡng tràn +38m, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Định bố trí trực theo dõi tình trạng an toàn công trình.

Cứu trợ người dân trong mưa lũ. Ảnh: X.Tuyến

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương, tính đến 7 giờ ngày 18-12, có 148 hồ thủy điện cập nhật thông tin, trong đó có 46 hồ xả tràn.

Cụ thể: khu vực Tây Nguyên: 18 hồ; khu vực Bắc Trung Bộ: bốn hồ; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: 23 hồ.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, tình hình thiệt hại cập nhật tính đến 21 giờ ngày 18-12 đã có 24 người chết và hai người mất tích trong lũ. Có 332 nhà bị sập đổ, cuốn trôi. 19.128 ha lúa, 9.806 ha hoa màu và 3.778 ha cây trồng hằng năm bị ngập, hư hại, ước tổng thiệt hại bằng tiền là 783 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm