Ông TRẦN QUỐC THUẬN, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội:

"Nếu họ làm giàu giỏi thế sao không chỉ cho nhân dân cách làm giàu đi?"

Còn với một số người, nếu họ làm giàu giỏi thế sao không chỉ cho nhân dân cách làm giàu đi? Bí mật làm chi?

Chẳng nói đâu xa, ngay ở trong Văn phòng Quốc hội, trước đây tôi từng nghe có người mua nhà trị giá gần 100 tỉ đồng. Ai cũng biết nhưng đâu thấy ai bàn tán về chuyện đó. Nếu cứ thuận theo lẽ tự nhiên, dư luận sẽ đặt câu hỏi tiền ở đâu ra khi mà lương thì ở mức “chết đói”?

Lấy ví dụ gần gũi hơn, lương thì thế nhưng bây giờ hầu hết cán bộ, công chức ở cấp trung ương đều đi ô tô, ở nhà lầu còn gì. “Tiền ở đâu ra?” đó là câu hỏi mọi người phải cùng trả lời.

(Theo VTC News)

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh:

"10 tỉnh xin làm casino, tôi mệt mỏi vô cùng"

Trước đây chỉ có một tỉnh xin làm casino, nay đã thành 10 tỉnh, rất tràn lan... Bây giờ tôi đang chịu áp lực rất lớn là tỉnh nào cũng xin làm casino. Tôi mệt mỏi vô cùng.

Các địa phương xin làm casino là làm kinh tế theo phong trào, không khác gì việc xin làm cảng biển, sân bay bấy lâu nay.

Tỉnh này thấy tỉnh kia làm cái gì thì họ chạy theo vì không thấy cách nào khác để có thu nhập.

Tại sao ở Việt Nam có tình trạng như vậy, cứ tỉnh này làm là tỉnh khác đuổi theo? Vì chúng ta đã đưa ra Luật Hội đồng nhân dân, UBND yêu cầu chính quyền địa phương phải lo tất cả quy hoạch làm ăn, từ thu ngân sách, chi tiêu, quản lý xã hội. Vì thế họ phải lo thôi!

Tôi từng nói đùa với cán bộ rằng cách duy nhất là xem Việt Nam gồm bảy vùng thôi gồm Đông Bắc, Tây Bắc, Hà Nội, miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Như vậy có đua nhau xin casino thì cũng chỉ có bảy cái, hay cảng biển, sân bay cũng chỉ xin bảy cái.

(Theo TBKTSG)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm