12 tháng tù cho thanh niên 'thông chốt' tông xe cảnh sát

Ngày 14-10, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã tuyên phạt bị cáo Đào Minh Châu (30 tuổi, ngụ phường Xuân An, thành phố Phan Thiết) 12 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Châu nghe tuyên án

Theo cáo trạng, vào lúc 15 giờ 25 phút ngày 26-9, Đào Minh Châu sau khi uống rượu bia với bạn ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc đã điều khiển xe mô tô 86H 3259 lưu thông từ đường Trường Chinh vào đường Đặng Văn Lãnh, TP Phan Thiết.

Khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 6 đặt trên đường Đặng Văn Lãnh, Châu phát hiện phía trước có sĩ quan Nguyễn Bá Đức, Công an TP Phan Thiết ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Dù biết người mặc cảnh phục CAND đang làm nhiệm vụ nhưng do không có giấy tờ hợp lệ nên Châu đã không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe mô tô vượt qua khoảng trống ở chốt kiểm dịch bỏ chạy.

Thấy vậy, anh Đức điều khiển xe mô tô chở một thành viên đang trực chốt đuổi theo. Châu đã dùng chân đạp nhiều cái và điều khiển xe đâm thẳng vào xe người cảnh khiến anh Đức bị trầy xước tay chân và sưng nề vùng mặt. Sau đó, Châu bị khống chế đưa về Công an phường Phú Tài làm việc.

Tại phiên xử, bị cáo Châu đã ăn năn hối cải, nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Hội đồng xét xử nhận định trong khi dịch COVID – 19 đang diễn biến phức tạp mà bị cáo đã có hành vi vượt chốt kiểm soát và chống người thi hành công vụ đã gây nguy hiểm cho xã hội, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm