3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hà Tĩnh: Không sốt, không ho

Tối 16-4, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh có báo cáo nhanh hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 (SARS-CoV-2). 

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, tình trạng sức khỏe của ba bệnh nhân (BN210; BN238; BN265) đang điều trị cách ly tại BV đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh) đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Các công dân từ Thái Lan về đã hoàn thành cách ly tập trung tại huyện Thạch Hà, vui mừng trở về quê nhà. 

Sáng 16-4, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác đã trao tặng các vật tư y tế phục vụ công tác chống dịch COVID-19 trị giá 1 tỉ đồng cho tỉnh Bô ly Khăm xay (Lào).

Tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), ông Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh và ông Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao trang thiết bị y tế trị giá 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn (Lào) phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong ngày, BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xét nghiệm 598 mẫu, trong đó 414 mẫu đã có kết quả âm tính, 184 mẫu còn lại đang được xét nghiệm; còn 525 mẫu chưa thực hiện xét nghiệm.

Xe khách mang biển số ở Nghệ An đến rước những người hoàn thành cách ly tập trung ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) về quê nhà. 

465 mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đều cho kết quả âm tính với COVID-19.

Tổng số đang cách ly tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Tĩnh 87 người và cách lý tập trung là hơn 3.300 người, nâng tổng số cách ly tập trung ở Hà Tĩnh là hơn 7.500 người.

Trong ngày 16-4, có hơn 650 người hoàn thành cách ly tập trung ở Hà Tĩnh, trở về các địa phương.

Trước đó, BV đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã chữa trị thành công cho nữ BN146 (17 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm