3 ngày tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác hải sản trên biển Phú Yên của cảnh sát biển

3 ngày tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác hải sản trên biển Phú Yên của cảnh sát biển

(PLO)- Trong ba ngày, đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra đối với hơn 20 tàu cá đang đánh bắt trên vùng biển của tỉnh Phú Yên.

Ngày 16-8, tại cảng Vũng Rô, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Phú Yên cùng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, bắt đầu chuyến tuần tra, kiểm soát việc ngư dân thực thi pháp luật về thủy sản, chấp hành các quy định về chống khai thác IUU tại vùng biển Phú Yên.

Đoàn công tác của tỉnh Phú Yên và đoàn Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 chụp ảnh lưu niệm

Đoàn công tác của tỉnh Phú Yên và đoàn Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 chụp ảnh lưu niệm

Tham gia đoàn công tác có ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU); Thượng tá Trương Bá Long, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; ông Lê Thanh Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tàu Cảnh sát biển 4038 thuộc hải đội 212, hải đoàn 21 của Cảnh sát biển Vùng 2.

Tàu Cảnh sát biển 4038 thuộc hải đội 212, hải đoàn 21 của Cảnh sát biển Vùng 2.

Chuyến công tác kéo dài ba ngày, từ 16-8 đến 18-8 trên tàu Cảnh sát biển 4038 thuộc hải đội 212, hải đoàn 21 của cảnh sát biển Vùng 2.

Đoàn công tác đã tổ chức tuần tra, kiểm soát ngư trường khu vực Vũng Rô – Mũi Đại Lãnh – Đông Cù Lao Xanh của tỉnh Phú Yên.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên và Thượng tá Trương Bá Long, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, trao đổi tại đài chỉ huy tàu CSB 4038.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên và Thượng tá Trương Bá Long, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, trao đổi tại đài chỉ huy tàu CSB 4038.

Đoàn công tác sử dụng xuồng máy của tàu CSB 4038 để tiếp cận tàu cá của ngư dân.

Đoàn công tác sử dụng xuồng máy của tàu CSB 4038 để tiếp cận tàu cá của ngư dân.

Đoàn công tác tiếp cận tàu cá của ngư dân Phú Yên để tiến hành kiểm tra. Qua tuần tra, đoàn đã rà soát các thủ tục, giấy tờ theo quy định đối với hơn 20 tàu cá của Phú Yên.

Đoàn công tác tiếp cận tàu cá của ngư dân Phú Yên để tiến hành kiểm tra. Qua tuần tra, đoàn đã rà soát các thủ tục, giấy tờ theo quy định đối với hơn 20 tàu cá của Phú Yên.

Qua kiểm tra, hầu hết các tàu cá của Phú Yên đang đánh bắt trên biển đều thực hiện đúng quy định.

Qua kiểm tra, hầu hết các tàu cá của Phú Yên đang đánh bắt trên biển đều thực hiện đúng quy định.

Lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng kiểm tra các thủ tục, giấy tờ liên quan của các tàu cá Phú Yên đang hoạt động trên biển.

Lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng kiểm tra các thủ tục, giấy tờ liên quan của các tàu cá Phú Yên đang hoạt động trên biển.

Dịp này, tỉnh Phú Yên cũng trao 20 phần quà cho các tàu của ngư dân đang đánh bắt trên biển nhằm động viên bà con ngư dân cố gắng vươn khơi, bám biển.
Dịp này, tỉnh Phú Yên cũng trao 20 phần quà cho các tàu của ngư dân đang đánh bắt trên biển nhằm động viên bà con ngư dân cố gắng vươn khơi, bám biển.
Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên và ông Lê Thanh Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, trao quà cho tàu PY95253.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên và ông Lê Thanh Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, trao quà cho tàu PY95253.

Các chiến sĩ hải đội 212 trao quà và tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân hiểu và thực thi các quy định về chống khai thác IUU.

Các chiến sĩ hải đội 212 trao quà và tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân hiểu và thực thi các quy định về chống khai thác IUU.

Đoàn công tác của tỉnh Phú Yên trao quà cho các chủ tàu, ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển của tỉnh nhà.

Đoàn công tác của tỉnh Phú Yên trao quà cho các chủ tàu, ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển của tỉnh nhà.

Đọc thêm